Thứ tư, 7/11/2012, 21h11

Hải Phòng: Bắt giam cán bộ UBND huyện làm giả giấy tờ

Làm giả giấy tờ liên quan tới nhà đất để trục lợi, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND huyện An Dương (Hải Phòng) Khúc Thanh Hải, 32 tuổi, đã bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng.

Chiều 7-11, Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó trưởng Công an huyện An Dương (Công an TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Khúc Thanh Hải (SN 1980, trú tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương), hiện là cán bộ UBND huyện An Dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước, theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.
 Ông Khúc Thanh Hải nguyên là Phó Chánh văn phòng UBND huyện An Dương. Trước đó, lợi dụng chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND huyện, ông Hải đã làm giả các giấy tờ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đưa vào hồ sơ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để trục lợi.
 Được biết, ngày 28-10, UBND huyện An Dương đã có quyết định bãi nhiễm chức danh Phó Chánh Văn phòng UBND huyện của ông Hải với lý do ông Khúc Thanh Hải đã hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín.
theo NLĐ