Thứ sáu, 22/8/2014, 16h08

Hành khách tự nguyện cách ly không có triệu chứng bệnh Ebola

Sáng 22/8, tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu thông báo trường hợp hành khách người Việt Nam nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/8 và bị sốt, nghi ngờ mắc bệnh Ebola xin tự nguyện cách ly vẫn khỏe mạnh bình thường.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng, từ lúc nhập viện, hành khách trên vẫn trong tình trạng sức khỏe bình thường, không có sốt, không có biểu hiện triệu chứng của bệnh do virus Ebola và ra viện trong sáng nay (22/8).

Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch quốc tế theo dõi thân nhiệt của hành khách. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Bên cạnh đó, tại cuộc họp, ông Trần Đắc Phu cũng khẳng định: Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Ebola. Hiện ngành y tế tiến hành giám sát tích cực 83 hành khách nhập cảnh vào từ vùng có dịch bệnh Ebola, trong đó tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (79 người), sân bay quốc tế Nội Bài (4 người).

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định, khả năng dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Nguyên nhân do tình hình dịch tiếp tục gia tăng nên khả năng dịch xâm nhập vào Việt Nam cũng gia tăng.

Do vậy, Bộ Y tế yêu cầu tại các cửa khẩu quốc tế, các lực lượng chức năng cần phải quyết liệt thực hiện việc sàng lọc, đo thân nhiệt của các hành khách trên các chuyến bay quốc tế từ xa bằng máy đo thân nhiệt để phát hiện sớm trường hợp bị sốt và cách ly kịp thời. Đặc biệt, các hành khách đến từ 4 quốc gia Tây Phi có dịch bệnh do virus Ebola phải thực hiện lấy tờ khai y tế.

Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục rà soát về nhân lực, thuốc, trang thiết bị phòng chống dịch và xây dựng danh mục dự trữ ngành y tế để đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh khi xảy ra./.

Thùy Giang

(Vietnam+)