Thứ bảy, 14/6/2014, 14h06

Hơn 5.000 bạn trẻ, người dân TPHCM tham gia ngày hội “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”

Sáng 14-6, tại Nhà Văn hoá thanh niên TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM đã tổ chức ngày hội “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”, thu hút hơn 5.000 thanh niên, sinh viên và người dân đang học tập, làm việc tại TPHCM tham gia.

Đây là hoạt động nhằm mục đích tăng cường giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đến đông đảo tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là giới trẻ. Đến dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Kiểm ngư Việt Nam.

Hàng ngàn thanh niên, sinh viên TPHCM tham gia xếp hình lá cờ Tổ Quốc, hát Quốc ca và các ca khúc về biển đảo.

Tại Ngày hội “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” đã diễn ra nhiều hoạt đầy ý nghĩa thu hút sự quan tâm của các bạn thanh niên, như: phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” qua tổng đài 1409; Triển lãm 93 ảnh, bản đồ với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển”, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam; đọc tuyên bố của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; xếp hình lá cờ Việt Nam và hát Quốc ca; múa đồng diễn ca khúc về biển đảo; ký tên hưởng ứng chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký”; chiếu phim tư liệu về biển đảo Việt Nam; tổ chức thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, mở diễn đàn “Biển Việt Nam – Sóng Việt Nam” để cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình biển đông hiện nay đến người dân thành phố...

Dịp này, Ban tổ chức ngày hội cũng đã trao 500 suất học bổng cho con chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển và ngư dân; trao tặng 5 bộ máy I-Com cho ngư dân trẻ đi biển.

Cũng trong khuôn khổ của ngày hội, tối cùng nay, 14-6, tại Nhà Văn hoá Thanh niên thành phố sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng Tổ quốc Việt nam” do Hội Sinh viên TPHCM tổ chức.

Trong chương trình, đại diện sinh viên thành phố sẽ tặng cờ cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam (Cảnh sát biển, kiểm ngư…) và nhận lại lá cờ Tổ Quốc từ các tàu đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoang Sa.

TUẤN VŨ (SGGP)