Thứ ba, 27/1/2015, 09h01

Liên quan vụ án lừa bán kết quả xổ số: Nguyên cán bộ ngân hàng bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Vương Đình Ninh (45 tuổi, nguyên Phó phòng Kinh doanh dịch vụ - chi nhánh Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng Vietcombank) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra cho thấy Trần Văn Chánh và đồng bọn gọi điện thoại cho nhiều người tự giới thiệu là người có khả năng móc nối với Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc để có trước kết quả xổ số trong ngày, sau đó dụ dỗ những người này trả tiền để biết trước kết quả xổ số sử dụng cho việc chơi đề. Toàn bộ số tiền người bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo sự chỉ định đều bị rút ra chiếm đoạt. Tài khoản để những người bị hại chuyển tiền vào đều được mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn. Sau khi nhận 6 bản photocopy CMND từ Chánh, tuy không gặp trực tiếp người có CMND, không đối chiếu với CMND gốc nhưng Vương Đình Ninh đã bằng quyền hạn của mình yêu cầu nhân viên cấp dưới làm hồ sơ mở tài khoản thanh toán cá nhân kèm thẻ ATM. Ninh khai nhận mỗi lần rút tiền đều được Chánh cho từ 3 đến 5 triệu đồng. Năm 2010, Chánh cùng đồng bọn bị bắt. Đối với Ninh, cơ quan điều tra xác định có hành vi làm sai quy trình để mở tài khoản giúp cho Trần Văn Chánh và đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo nhưng chưa đến mức phải xử lý bằng hình sự.

Nhận thấy vụ án còn một số vấn đề cần làm rõ, tháng 5-2014, Viện KSND TPHCM ra quyết định trả hồ sơ để điều tra lại. Sau khi tiến hành điều tra, xác định Vương Đình Ninh có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

ÁI CHÂN

(SGGP)