Thứ bảy, 18/10/2014, 15h10

“Núi” phế thải giữa trung tâm thủ đô

Nằm ngay cạnh đường Phạm Hùng, khu đất trống có diện tích hơn 30ha thuộc địa phận hai quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy (Hà Nội) được quy hoạch làm công viên Cầu Giấy.

Phế thải chất đầy ở khu đất này nhưng cơ quan chức năng chưa phát hiện người đổ trộm - Ảnh: Q.Thế

Khu đất bỏ hoang vì quy hoạch “treo” này đang xuất hiện những “núi” phế thải xây dựng do nạn đổ trộm phế thải.

Ông Lưu Đức Hồng - chủ tịch UBND P.Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm - cho biết gần đây qua tiếp xúc cử tri, người dân phản ảnh có một nhóm xã hội đen bảo kê cho chở phế thải xây dựng vào đổ tại khu đất nói trên nhưng qua kiểm tra chưa xác định được nhóm xã hội đen này hoạt động ra sao.

“Thông tin chúng tôi nắm được thì việc đổ trộm phế thải diễn ra chủ yếu về đêm nên rất khó ngăn chặn” - ông Đức nói. Tuy nhiên, theo phản ảnh của những người dân kinh doanh gần khu đất nói trên, việc đổ phế liệu diễn ra cả vào ban ngày.

Chiều 17-10, ông Trần Việt Hà - phó chủ tịch UBND Q.Cầu Giấy - cho biết ngày 16-10 UBND quận đã thành lập tổ công tác, trong đó có cả lực lượng công an quận, để kiểm tra, xử lý việc đổ trộm phế thải tại khu đất nói trên.

XUÂN LONG

(TTO)