Thứ năm, 17/4/2014, 09h04

Phá một “sòng bạc quý bà”

Ngày 16-4, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh khám phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào ăn tiền tại nhà số 348/83 Phan Văn Trị phường 11 quận Bình Thạnh, bắt giữ 27 đối tượng.

Đây là một trong 3 địa điểm được Huỳnh Văn Thanh Tây (tự Tây thánh tướng, 44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chọn để tổ chức sòng bạc từ tháng 1-2014 đến nay, hai địa điểm còn lại là hai căn nhà không số nằm trong hẻm 346 Phan Văn Trị quận Bình Thạnh.

Tây không thường xuyên có mặt tại sòng bài mà thuê Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Văn Vinh, Phạm Ngọc Châu làm nhiệm vụ chia bài và lấy tiền xâu. Sòng bạc hoạt động từ 14 giờ đến khuya, thường xuyên có từ 20 đến 30 con bạc tham gia - đa số là phụ nữ, có khoảng 8 - 15 tụ bài, mỗi ván đặt từ 300.000 đến 2 triệu đồng/tụ. Mỗi ngày, tiền xâu thu được từ nhà cái và con bạc được khoảng 4 đến 6 triệu đồng, Tây trả công cho Hoàng,Vinh, Châu 300.000 - 400.000 đồng/người, còn lại chiếm hưởng.

ÁI CHÂN (SGGP)