Thứ ba, 29/7/2014, 10h07

Philippines tiến hành sơ tán nhân viên Đại sứ quán ở Libya

Trong một tuyên bố ra ngày 28/7, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) đã sơ tán một số nhân viên của Đại sứ quán Philippines tại thủ đô Tripoli (Libya) do các cuộc đụng độ ngày càng tăng giữa các lực lượng dân quân ở nước này.

Tuyên bố của DFA cho biết tất cả nhân viên ngoại giao không phải là nòng cốt của Đại sứ quán Philippines đang được chuyển đến Tunisia, còn những người nhà của nhân viên sứ quán (trong diện đi theo) đã trở về nước từ tuần trước.

Khói bốc lên trong vụ tấn công tại sân bay Tripoli ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cán bộ nam và lực lượng phản ứng nhanh vẫn ở lại thủ đô Tripoli để giám sát việc hồi hương của công dân Philippines theo Báo động cấp 4 kêu gọi sơ tán bắt buộc mà Bộ Ngoại giao đã đưa ra.

Trước đó, Đại sứ quán các nước như Mỹ, Anh, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đóng cửa và sơ tán các nhà ngoại giao do bạo lực ngày càng leo thang tại đây./.

(Vietnam+)