Thứ năm, 17/4/2014, 14h04

Phú Quốc: Hơn 4.000ha rừng nguy cơ cháy bất kỳ lúc nào

Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đang giai đoạn cao điểm mùa khô. Nhiều khu vực lâm phần trên đảo cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào; trong đó, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao ở khu vực đồng tràm Bãi Thơm, Gành Dầu, Bãi Vòng, Bãi Bổn, Cửa Cạn với tổng diện tích hơn 4.000ha dự báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc, cho biết Phú Quốc đã thành lập nhiều tổ, đội phòng chống cháy rừng tại cơ sở với trên 1.000 người tham gia.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Lực lượng nòng cốt gồm kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bộ đội và dân quân tự vệ.

Xe chữa cháy chuyên dụng, máy bơm cố định, máy bơm di động, máy bơm phao, ống nước, máy thổi gió, bình chữa cháy và nhiều thiết bị thô sơ cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Các khu vực đất lâm phần, đồng tràm xen cỏ, vùng đệm được cày ủi làm đường băng cản lửa ngăn chặn các đám cháy lan vào rừng.

Những khu vực xung yếu xây dựng chòi canh lửa, dựng lán trại, bố trí lực lượng trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng dập lửa khi phát hiện cháy.

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc kết hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tới hộ dân và khách du lịch để nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng.

Địa phương vận động dân cư sinh sống ven rừng ký cam kết không vào rừng săn bắt động vật trái phép, không đốt rẫy, cỏ dại ven rừng đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống cháy.

Các thông tin, dự báo cấp cháy rừng thường xuyên cập nhân đến nhân dân. Công tác tuần tra, kiểm soát từng khu vực lâm phần cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ, phòng chống cháy được tăng cường.

Từ nay đến cuối mùa khô, huyện Phú Quốc tiếp tục tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống cháy rừng theo phương án “bốn tại chỗ.”

Ông Chu Đức Luân, Tổ trưởng tại lán trại Tiểu khu 53, Vườn Quốc gia Phú Quốc cho biết khu vực này có nhiều đồng cỏ, nguy cơ cháy rừng rất cao do vậy đã bố trí trực 24/24 tại rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện cháy rừng để có biện pháp chữa cháy nhanh chóng, không để các đám cháy lan rộng./.

Bùi Trường Giang

(TTXVN/Vietnam+)