Thứ năm, 21/8/2014, 22h08

Quảng Ngãi: Tưởng niệm 150 năm ngày Anh hùng Dân tộc Trương Định tuẫn tiết

Vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 150 năm ngày Anh hùng Dân tộc Trương Định tuẫn tiết (ảnh).
 Sinh ra và lớn lên tại làng Tư Cung, tỉnh Quảng Ngãi, đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), lúc 24 tuổi, Trương Định theo thân phụ là ông Trương Cầm vào Nam lập nghiệp, lấy vợ và định cư đất Gò Công, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Năm 1864, trong khi đang chiến đấu thì Trương Định bị trọng thương. Biết không thoát khỏi tay giặc, ông rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết anh hùng.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ nhấn mạnh: “Anh hùng Trương Định là hình ảnh tiêu biểu của nhân dân Gò Công, của nhân dân Nam bộ bất khuất chống giặc Pháp xâm lược vào thời điểm chúng vừa đặt chân lên đất nước ta. Ông cũng góp phần làm rạng rỡ quê hương Quảng Ngãi kiên cường”.
Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Lê Hồng Quang bày tỏ niềm xúc động và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến mảnh đất Quảng Ngãi, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng người anh hùng dân tộc Trương Định. Quảng Ngãi là nơi nuôi dưỡng, hun đúc nên chí lớn, còn Tiền Giang là nơi Anh hùng Dân tộc Trương Định lập nghiệp, chiến đấu làm nên tên tuổi của mình. Tấm gương hy sinh cao cả, vì nước, vì dân của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân lục tỉnh Nam kỳ nói chung”.
Nhân dịp này, Đền thờ Anh hùng Dân tộc Trương Định ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi đã vinh dự được đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
Tin, ảnh: P.Trung