Chủ nhật, 18/1/2009, 14h01

Tặng quà Tết cho người nghèo

Sáng 17-1, Quỹ "Trái tim nhân ái" báo Hànộimới đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 suất quà Tết (200 ngàn đồng/suất) cho nạn nhân chất độc da cam huyện Tiền Hải, Kiến Xương và Trung tâm dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam (tỉnh Thái Bình). Số quà này do bà Bùi Thị Đĩnh (ở 50 Hàng Gai, Hà Nội) ủng hộ.

* Trong 3 ngày 16,17,18-1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức trao 300 suất quà Tết (mỗi suất trị giá hơn 400 ngàn đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Thanh Trì, Mê Linh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ (mỗi huyện 50 suất quà). Số tiền và quà này do Hòa thượng Thích Thanh Tứ và phật tử chùa Quán Sứ ủng hộ.
* Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Công thương và Thành Đoàn Hà Nội về tặng quà "Tết vì người nghèo", từ ngày 16 đến 21-1, Đoàn Thanh niên hai cơ quan tổ chức thăm, tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các huyện Ba Vì, Từ Liêm, Thạch Thất, Gia Lâm, Trường Lê Duẩn, Trường THCS Chương Dương, Trường Tiểu học Trung Tự với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.
* Sáng 17-1, tại UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Tây Trường Sơn thuộc CLB Cựu chiến binh, thương binh Thăng Long (Hà Nội) tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu văn nghệ và tặng quà Tết cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Số quà do CCB thuộc trung tâm vận động các doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm như Tổng Công ty Lương thực thực phẩm miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực I, Công ty Constrexim số 1, Công ty TNHH Hòa Bình…đóng góp.
Vũ Thủy - An Huy (HNM)