Thứ tư, 23/7/2014, 14h07

Tên cướp thực hiện 7 vụ cướp giật đã sa lưới pháp luật

Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 22/7, đang trên đường tuần tra thì cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một thanh niên chạy xe Dream biển kiểm soát 54H4-8604 trên đường Nguyễn Văn Đậu, hướng từ Phan Đăng Lưu về Hoàng Hoa Thám có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Khi đến trước số nhà 146 Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, thấy chị Nguyễn Thị Thanh Phượng đang đứng trên vỉa hè cầm điện thoại hiệu Samsung, kẻ khả nghi chạy vòng xe ngược lại rồi giật phăng chiếc điện thoại của chị Phương và rồ ga bỏ chạy.

Tên cướp Tô Văn Phát tại cơ quan công an. (Ảnh: Liếu Hà/Vietnam+)

Ngay lập tức, tổ tuần tra cảnh sát đặc nhiệm lao xe vào khiến tên cướp té ngã rồi bắt gọn.

Tại công an phường 7, tên cướp khai nhận tên là Tô Văn Phát (28 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) làm nghề sửa xe và có một tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù cách đây một năm, do không có tiền sử dụng ma túy đá nên đi cướp giật.

Trong thời gian gần đây, Phát đã thực hiện trót lọt bảy vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Gần đây nhất, trưa 12/7, nghi phạm này giật giỏ xách bên trong có nhiều giấy tờ của một phụ nữ trên đường Hồ Văn Huê (phường 9, quận Phú Nhuận).

Khám xét trong người Phát, công an phát hiện, thu giữ nhiều thẻ ATM./.

Liếu Hà (Vietnam+)