Thứ năm, 21/8/2014, 15h08

Tổ chức ghi đề, thầu đề, 19 bị cáo lãnh án

19 bị cáo trong đường dây tổ chức thầu đề, ghi đề ăn tiền, bị tòa tuyên các mức án từ 1 năm án treo đến 4 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Hà Châu

Sáng 21-8, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên án với 19 bị cáo trong dây tổ chức thầu đề, ghi đề ăn tiền.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2013 cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã bắt quả tang đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, thầu đề bằng tiền thông qua kết quả xổ số từ các tỉnh thành để làm cơ sở ăn thua.

Các bị cáo đã dùng hình thức cá cược từ 2 đến 5 số với mức thắng cược gấp tới 5.500 lần rải đều ở 11 địa điểm thuộc các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và quận 11. Các bị cáo tham gia đường dây ghi đề, thầu đề được hưởng lợi nhuận từ 1 đến 3% số tiền thâu được từ những người đánh đề.

Đáng chú ý, trong đường dây này, Võ Thị Kim Tuyến (51 tuổi, ghi đề tại nhà ở địa chỉ 543 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú) có nhiều người là con, cháu tham gia ghi đề và nhiều bị cáo khác là chân rết cho Tuyến.

Theo lời khai, Tuyến bắt đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu đề từ tháng 6-2012 đến tháng 8-2013 thì bị bắt. Hằng ngày, bắt đầu từ 15g Tuyến bắt đầu sử dụng các máy fax và điện thoại di động để nhận số đề từ các địa điểm khác chuyển đến.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã thu giữ tại các địa điểm tổ chức ghi đề thầu đề hơn 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều máy fax, điện thoại… Tổng số tiền mà các bị cáo đã thu lợi bất chính là 264 triệu đồng trong đó bị cáo Tuyến thu lợi 120 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều ăn năn hối cải và thành thật khai báo nên HĐXX đã tuyên các mức án nhẹ hơn mức đề nghị của VKS Tp.HCM cho tội tổ chức đánh bạc.

Theo đó, các bị cáo Võ Thị Kim Tuyến (3 năm 6 tháng tù); Võ Thị Thanh Vân (4 năm tù); Trương Thị Kim Liên (3 năm tù); Lê Thị Hằng (2 năm tù).

Các bị cáo khác gồm: Trần Nhật Hoàng, Đỗ Văn Thuận; Nguyễn Thị Xiếu; Trần Thị Mỹ Dung; Lý Văn Thông; Trần Thị Mỹ Loan; Trương Văn Quảng tòa tuyên mức án bằng số ngày bị tạm giam; các bị cáo còn lại: Trần Thị Liên; Trần Văn Yên; Trần Thị Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Phương Diệu; Nguyễn Thị Thất Nhỏ; Lê Hoàng Xuân; Võ Minh Ngọc, Võ Nguyễn Xuân Thanh hưởng án treo từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng.

HÀ CHÂU (SGGP)