Thứ năm, 17/4/2014, 09h04

Trà Vinh: Chủ hụi lừa đảo lãnh án 3 năm tù

Sáng 16-4, tại xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh), Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang mở phiên tòa lưu động xét xử Mai Thị Giàu (44 tuổi, ngụ ấp Cà Tum A, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về tội “lừa đảo chiếm đọat tài sản công dân”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát huyện Cầu Ngang: Đầu năm 2005, Mai Thị Giàu vận động nhiều hộ mua bán nhỏ tại chợ Vinh Kim tham gia chơi hụi do Giàu làm đầu thảo; lúc đầu, Giàu thành lập nhiều dây hụi tháng, bốc thăm khui hụi tại nhà.

Đến năm 2008, Giàu tiếp tục thành lập nhiều dây hụi tháng lọai hụi 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu. Đến ngày 30-12-2011, chủ hụi Mai Thị Giàu hoàn toàn mất khả năng cân đối, lẽ ra tuyên bố vỡ hụi và trả tiền cho các hụi viên nhưng Giàu nghĩ ra cách lập các dây hụi mới với mưu đồ chiếm dụng tiền hụi viên.

Để thực hiện được mưu đồ, Giàu đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đọat tài sản của các hụi viên. Đến ngày 18-9-2013, Giàu tuyên bố bể hụi. Bằng nhiều thủ đoạn dối trá, xảo quyệt Mai Thị Giàu đã lừa 86 hụi viên, với tổng số tiền hơn 8,329 tỷ đồng.

Chủ hụi lừa đảo Mai Thị Giàu trước vành móng ngựa

Căn cứ điểm e khoản 2, điều 139; điểm b, khoản 1, 2 điều 46, điều 33 Bộ luật hình sự, Hội đồng Xét xử tuyên phạt Mai Thị Giàu 3 năm tù giam vì tội “lừa đảo chiếm đọat tài sản công dân”.

Tham dự phiên tòa đông đảo nhân dân và các hụi viên bị hại cho rằng bản án 3 năm tù đối với bà Giàu so với số tiền lừa đảo hơn 8,3 tỷ đồng là chưa thỏa đáng, chưa thu phục được lòng dân.

Bà Nguyễn Thị Niềm, ấpThôn Rôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang hụi viên bị hại cho rằng: Tôi bị bà Giàu “giật hụi”, lừa đảo hơn 700 triệu đồng nhưng tòa xử chỉ trả lại cho tôi hơn 90,3 triệu đồng là chưa thỏa đáng, chưa thuyết phục.

Đình Cảnh- Thanh Bắc

(SGGPO)