Thứ bảy, 30/8/2014, 10h08

Tử hình thanh niên giết bạn gái vì bị "cấm yêu"

Bị cáo Phạm Văn Thạnh (31 tuổi, ngụ An Phú, Củ Chi, TP.HCM) bị tuyên tử hình vì có hành vi giết người.

Bị cáo Thạnh tại phiên xét xử - Ảnh: Nguyễn Hiếu

Theo cáo trạng, Phạm Văn Thạnh là người có gia đình nhưng đã ly hôn. Đầu năm 2013, Thạnh yêu chị Nguyễn Thị Hồng Diệu nhưng không được gia đình chị Diệu đồng ý. Chị Diệu quyết định chia tay và tìm cách tránh mặt Thạnh.

Tuy nhiên, Thạnh không đồng ý chia tay và cho rằng chị Diệu có người yêu khác. Vào khoảng 7 giờ ngày 22-11-2013, Thạnh chuẩn bị hai con dao rồi đi gặp chị Diệu. Nhìn thấy chị Diệu được chị gái là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung chở trên xe máy, Thạnh liền chạy theo, yêu cầu chị Nhung dừng xe để mình trò chuyện nhưng chị Nhung không đồng ý.

Thạnh liền dùng tay kéo chị Diệu làm xe ngã. Chị Diệu bỏ chạy nhưng bị Thạnh liền vung dao đâm liên tiếp.

Khi dao bị gãy, Thạnh tiếp tục dùng chân đạp vào đầu chị Diệu và quay lại xe máy của mình lấy con dao thứ 2 định đâm tiếp chị Diệu. Chị Nhung hoảng sợ quì lạy hung thủ tha cho em gái mình.

Sau đó, Thạnh lấy dao tự đâm vào người mình và bị thương. Chị Diệu tử vong sau đó trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên xét xử lưu động ở Củ Chi của TAND TP.HCM, Thạnh thừa nhận mọi hành vi của mình đã được nêu trong cáo trạng.

Xét thấy hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác nên HĐXX tuyên Thạnh mức án tử hình.

H.CHÂU (TTO)