Thứ bảy, 20/9/2014, 10h09

Vụ nã súng ở Bình Thuận: UBND tỉnh thưởng nóng

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nhóm tội phạm có vũ khí nóng chiều 18-9.

Công an lấy lời khai đối tượng bị bắt - Ảnh: N.Nam

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết nhóm tám người nã súng vào công an tại huyện Hàm Tân vào chiều 18-9 là các đối tượng đến từ Bình Dương để tham gia đá gà độ.

Cụ thể, đêm 17-9, Huỳnh Minh Phát (22 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi) thuê ôtô 7 chỗ hiệu Innova của Nguyễn Tấn Danh (36 tuổi) đi từ Bình Dương đến Bến Tre bắt ba con gà đá. Sáng hôm sau 18-9, cả ba đến khách sạn Phi Vũ (thị xã Thuận An, Bình Dương) đón Vương Minh Châu (26 tuổi), Lương Văn Tâm (31 tuổi), Võ Thanh Phong (31 tuổi), Nguyễn Quang Toàn (35 tuổi), Long “gà” (chưa rõ lai lịch) lên ôtô chạy đến xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Trong lúc đá gà độ có xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm đến từ Bình Dương với nhóm của huyện Hàm Thuận Nam. Nhóm Bình Dương định bỏ chạy thì bị nhóm Hàm Thuận Nam lấy hai xe máy chặn đầu xe lại không cho đi. Nhóm Bình Dương rút súng bắn vào nhóm Hàm Thuận Nam nhưng không trúng ai, rồi leo lên ôtô bỏ chạy về hướng huyện Hàm Tân. Khi ôtô chạy đến xã Tân Đức thì bị kẹt lại giữa dòng xe đông đúc do đang thi công quốc lộ 1. Lúc này, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quang Toàn, Long “gà” xuống xe chạy bộ, rồi đón xe khách về TP.HCM.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT trạm Hàm Tân chốt chặn và bắt được ôtô Innova đang chở năm đối tượng còn lại. Ba đối tượng đi trên xe khách thấy công an chốt chặn phía trước liền nhảy ra khỏi xe khách để tháo chạy. Tùng chạy về phía trại giam Z30D và bị công ăn bắt giữ. Long “gà” chạy thoát, hiện công an đang truy bắt.

Toàn mang theo bốn khẩu súng, hai tay cầm hai khẩu, hai khẩu dắt trong người, vừa chạy vừa quay lại bắn trả lực lượng công an, khiến một người dân là bà Đỗ Thị Hiền (42 tuổi, ngụ xã Tân Đức) bị thương ở vai. Công an phải sử dụng lựu đạn cay mới bắt được Toàn.

Ông Nguyễn Văn Minh, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết bốn khẩu súng thu được từ Toàn đều có tính năng như súng quân dụng. Lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng bị bắt để làm rõ vụ việc.

Riêng Nguyễn Quang Toàn đang được điều trị thương tích tại bệnh viện.

NGUYỄN NAM (TTO)