Thứ bảy, 9/8/2014, 16h08

Vừa ra tù đã đi cướp giật

Chiều 9.8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt hai bị cáo Lê Tất Hùng (trú phường Vĩnh Trung) và Tôn Thất Thuyết (cùng 22 tuổi, trú phường An Khê, cùng quận Thanh Khê) mỗi người 6 năm 6 tháng tù, về tội cướp giật tài sản.

Hai tên cướp tái phạm sau khi vừa mới ra tù

Theo cáo trạng, chiều 18.2, Hùng lấy xe gắn máy của em gái đưa cho Thuyết để cả hai chở nhau đi cướp giật.

Đến đường Thái Thị Bôi, Hùng bảo Thuyết áp sát để Hùng giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Hồ Thị Thúy Vân (45 tuổi, trú quận Thanh Khê) rồi phóng chạy về đường Hà Huy Tập.

Tuy nhiên, trong lúc đưa hai chân ra sau che biển kiểm soát xe máy, Hùng bị rơi mất một chiếc dép, rơi cả sợi dây chuyền vàng 18K trị giá hơn 3,5 triệu đồng.

Phát hiện vụ việc, anh Lê Trương Tuấn Vỹ là người đi đường đuổi theo một đoạn ghi lại biển kiểm soát xe rồi báo cho lực lượng công an truy xét, bắt giữ hai tên cướp giật này sau đó.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra biết được trước đó hai ngày, bộ đôi này cũng đã gây ra 2 vụ cướp giật khác.
Cụ thể, trưa 16.2, Hùng mượn xe máy của bạn đưa cho Thuyết chở, bám theo một phụ nữ trên đường Điện Biên Phủ, đến giao lộ Nguyễn Đình Tựu-Hà Huy Tập, Thuyết áp sát để Hùng giật sợi dây chuyền của nạn nhân, bán được hơn 1 triệu đồng.

Vài giờ sau, Thuyết tiếp tục chở Hùng đi giật dây chuyền của một phụ nữ khác trên đường Thái Thị Bôi nhưng bị rơi mất dây chuyền nên không lấy được.

Trước đó, Hùng đã có tiền án 4 năm tù, Thuyết có 2 tiền án tổng cộng 6 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản. Cả hai cũng vừa ra tù đầu năm 2014 và tiếp tục gây án.

Do đó, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê tuyên phạt mỗi bị cáo 6 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản thuộc trường hợp "Tái phạm nguy hiểm" và "Dùng thủ đoạn nguy hiểm".

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

(TNO)