Thứ tư, 1/4/2015, 16h04

Khánh thành di tích Đảng ủy các cơ quan Dân chính Đảng T.Ư Cục miền Nam

Ngày 31.3, tại khu căn cứ T.Ư Cục miền Nam (thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), di tích lịch sử Đảng ủy các cơ quan Dân chính Đảng T.Ư cục miền Nam đã được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan Đảng ủy Dân chính Đảng T.Ư Cục miền Nam (31.3.1965 - 31.3.2015).


Nhà tưởng niệm di tích lịch sử Đảng ủy các cơ quan Dân chính đảng T.Ư Cục miền Nam
có hình mũ tai bèo - Ảnh: Giang Phương

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 9.2014 với khuôn viên rộng khoảng 2.000 mét vuông. Điểm nổi bật của công trình là bức phù điêu khắc họa lại những hoạt động sinh hoạt đời thường và công tác của các cán bộ trong cơ quan Đảng ủy Dân chính đảng trong thời kỳ đấu tranh chống Mỹ cứu nước; khu nhà tưởng niệm được thiết kế theo hình chiếc mũ tai bèo… Ước tổng kinh phí xây dựng khoảng 4 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ đã chia sẻ niềm vui ngày hoàn thành di tích với ý nghĩa tri ân hết sức lớn lao cho thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay hãy xứng đáng là thế hệ tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông.
Các đại biểu về dự lễ khánh thành trong niềm vui khó tả - Ảnh: Giang Phương
Các đại biểu về dự lễ khánh thành trong niềm vui khó tả - Ảnh: Giang Phương

 Theo TNO