Thứ sáu, 18/4/2014, 14h04

Thanh Bùi khơi tình yêu âm nhạc cho trẻ em

Nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi là diễn giả chính của cuộc tọa đàm Khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của trẻ diễn ra ngày 20/4 tại Soul Music Academy, 214-216 Pasteur, Q.3, TP.HCM.


Thanh Bùi cùng học trò trong chương trình Giọng hát Việt nhí

 Trong chương trình, Thanh Bùi sẽ chia sẻ về con đường đến với âm nhạc của mình, ảnh hưởng tích cực của âm nhạc đối với trẻ em, lời khuyên cho các phụ huynh khi cho con theo học nhạc.
Sự kiện được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách Cha mẹ là giáo viên âm nhạc tốt nhất của con, tổng kết kinh nghiệm hơn 30 năm giáo dục âm nhạc cho trẻ em của tác giả Trịnh Hựu Tuệ, do Công ty sách Quảng Văn và NXB Âm Nhạc ấn hành.
* Hướng đến kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước, ngày 18/4 tại Hội Nhà văn TP.HCM, 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, tác giả Ngô Liêm Khoan cho ra mắt tập thơ Những tấm ván trên cầu Hiền Lương (NXB Trẻ).
Tập thơ gồm 36 bài thơ được thực hiện với những con số mang nhiều ý nghĩa như: khổ 22x12cm gợi nhớ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, hai tay gấp bìa có kích thước lần lượt 4,44cm và 4,50cm tương tự số lượng 444 và 450 tấm ván của hai nửa cầu Hiền Lương bị chia cắt trong chiến tranh, số lượng in 3.400 cuốn và giá bán 75.000đ giống dãy số của ngày 30/4/1975…
Đây là tập thơ riêng thứ hai của tác giả sau tập Trở mình trong máng xối in năm 2007.
Theo PNO