Thứ bảy, 31/12/2011, 09h12

Trường Mầm non Anh Đào - Quận Gò Vấp: Cha mẹ học sinh cùng chung tay xây dựng môi trường thân thiện

Năm học 2011-2012 Trường Mầm non Anh Đào có 910 trẻ và 86 CB-GV-CNV, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng mới với qui mô chuẩn quốc gia và đưa vào sử dụng năm học 2010-2011, trường có khá đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ cho nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ.
Thực hiện phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, “Giáo dục không chỉ chuẩn bị cho cuộc sống mà giáo dục phải chính là cuộc sống của tre”. Bên cạnh cơ sở vật chất hoàn chỉnh, môi trường sống và học tập thân thiện, trường Mầm non được sự góp sức xây dựng của tập thể CB-GV-CNV nhà trường, cộng đồng tại địa phương, sự tham gia của chính trẻ - chủ thể của quá trình giáo dục mà trong đó có vai trò của Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
Năm học 2010-2011 nhà trường đã phối hợp Ban Đại diện cha mẹ học sinh thông qua kế hoạch tập trung đầu tư một số công trình trọng điểm về chăm sóc giáo dục như xây dựng các phòng chức năng: thư viện, vi tính, giáo dục cá nhân, âm nhạc, thể dục; vườn thiên nhiên gồm khu trồng cây kiểng, khu trồng hoa, cây có bóng mát; thùng lắp ráp Lego, bộ chơi liên hoàn lớn… Năm học 2011-2012 lót sàn gỗ phòng thể dục, trang bị 280 giường cá nhân, làm mái nhà xanh, hòn non bộ, nhà rông, kệ tủ đựng đồ dùng cá nhân, kệ đựng đồ chơi,… cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hỗ trợ học sinh nghèo. Về công tác nuôi dưỡng, trong 2 năm học nhà trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh đã trang bị một số xe chia cơm cho các lớp phục vụ chuyên đề “Đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ”, trang bị đồ dùng ăn uống bằng inox, thay mới bảng giới thiệu thực đơn tuần - ngày, làm màn - lắp kính hiên ăn nhằm tạo thành phòng ăn thoáng mát, sạch sẽ cho trẻ ở 4 lớp khu vực Nhà trẻ… với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, do Ban Đại diện vận động cha mẹ học sinh các lớp cùng thống nhất bàn bạc và đi đến thực hiện.
Theo cô Nguyễn Thị Hoàng Mai - Hiệu trưởng, việc xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường nhằm thực hiện tốt 3 môi trường: tâm lý - xã hội, thiên nhiên và vật chất dành cho trẻ bằng tấm lòng yêu thương của các thành viên trong nhà trường, cha mẹ trẻ, tạo mọi điều kiện cho trẻ được sống và lớn lên một cách vui tươi, lành mạnh, an toàn.
Môi trường thân thiện trong trường Mầm non Anh Đào với cây xanh, đồi hoa vàng, sân chơi rộng rãi, lớp học thoáng mát, không khí trong lành là kết quả của quá trình nhà trường và xã hội cùng quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, giúp cho mỗi trẻ có cơ hội phát triển từ thể chất đến tinh thần ở lứa tuổi mầm non, hình thành những kỹ năng cần thiết giúp trẻ tự tin bước tiếp trên con đường trở thành những công dân tốt vì ngày mai.
PHƯƠNG DUNG