Thứ tư, 26/12/2012, 10h12

Giảng dạy chủ quyền biển đảo với học sinh mầm non

Ngày 25/12, trường Mầm non Họa Mi (quận Cầu Giấy-Hà Nội) đã tổ chức buổi áp dụng giảng dạy chủ đề chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa đối với học sinh mầm non.
Hiệu trưởng nhà trường Đỗ Thị Cúc cho biết, đây là hoạt động giảng dạy nằm trong kế hoạch đề ra từ đầu năm học 2012-2013 của Sở GD-ĐT Hà Nội. Các chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ mội trường, chủ quyền biển đảo được tích hợp, lồng ghép trong các tiết học. Ngoài ra, hằng tháng, nhà trường tổ chức riêng những tiết học giới thiệu về chủ quyền biển đảo thông qua hình ảnh, video, phim tài liệu khá sinh động giúp trẻ có thể làm quen những khái niệm lãnh thổ, biển đảo, chú lính hải quân, tàu thuyền…Được biết, trường mầm non Họa Mi nằm trong top đứng đầu quận Cầu Giấy về áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử powerpoint trong giảng dạy. Theo bà Cúc, những tiết dạy kèm hình ảnh, phim sinh động đã giảm được tính khô khan, luôn thu hút và tạo hứng thú đối với học sinh; đồng thời giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ từ rất sớm đối với lứa tuổi mầm non.

 Những tiết dạy sinh động về chủ quyền biển đảo luôn thu hút và tạo hứng thú với trẻ mầm non

Hà Anh