Thứ ba, 3/1/2012, 06h01

Du lịch đầu năm mới 2012 đắt khách

Lượng khách du lịch đổ về các điểm du lịch trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Đà Lạt… những ngày đầu năm mới đều có mức tăng trung bình trên 15%.
Tại Hà Nội, với sự kiện Ngày du lịch gắn liền với lễ hội Hà Nội - Điểm hẹn phố và hoa 2012, lượng khách đổ về trung tâm thủ đô trong 3 ngày 31/12, 1&2/1 đạt mốc 4 triệu lượt, tăng gần 30% so với dịp lễ hội năm 2010. Các điểm di tích, di sản như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt khách/ngày.
Tại TP.HCM - điểm trung chuyển khách quốc tế lớn nhất cả nước, ngay ngày đầu tiên của năm mới đã đón đoàn 287 du khách Đức và đoàn 256 du khách đến từ London đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu hành trình xuyên Việt. Liên tiếp các ngày 2 và 3/1, TP.HCM đón nhiều đoàn khách Nhật Bản, Nga, Mỹ, Hồng Kông… Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM cho hay: Những tín hiệu khả quan về lượng khách đầu năm mới cho thấy mục tiêu 3,9 triệu lượt khách mà ngành du lịch thành phố đặt ra trong năm 2012 hoàn toàn có thể đạt được.
Đoàn du khách Nhật Bản xông đất Việt Nam đầu năm
Theo thông tin từ Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, lượng khách mua vé tham quan Vịnh Hạ Long 3 ngày tăng tới 25% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó khách quốc tế chiếm 70%. Đáng chú ý là đoàn 200 khách Mỹ cao cấp và 2000 khách tàu biển Super Star Aquarius. Riêng ngày 1/1, các khách sạn từ 3 sao trở lên đều kín chỗ với 90% là khách quốc tế. Đông nhất là khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Trong khi đó, khách mua tour ngủ đêm trên vịnh Hạ Long chủ yếu là khách Australia, Mỹ, Canada, Pháp. Xu hướng du khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao đến và lưu trú tại Hạ Long cho thấy tình hình khởi sắc của điểm đến đắt khách vừa được nhận danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới này.
Khánh Hoà cũng chính thức công bố lượng khách đến Nha Trang trong dịp Tết Dương lịch 2012 với con số ấn tượng là 29.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, khách quốc tế đạt 8.800 lượt, tăng 20%. Các khách sạn từ 3-5 sao ở Nha Trang đạt công suất phòng tới 98%. Riêng khách sạn 2 sao trở xuống đạt công suất 80-85%. Những điểm nóng như Vinpearl Nha Trang, Novotel, Sunrise… không còn buồng phòng trống trong 3 ngày lễ.
Tại cố đô Huế, dù thời tiết không thuận lợi, 2 ngày đầu năm mới liên tục có mưa rả rích và giá lạnh nhưng khách đổ về các điểm tham quan vẫn đạt trên 5000 lượt người, trong đó có 3200 khách quốc tế. Sự kiện phố đêm Huế khai mạc vào tối 2/1 cũng thu hút hàng nghìn lượt khách nội địa tới tham quan, mua sắm. Dự kiến trong năm 2012, Huế sẽ đón từ 2-2,5 triệu lượt khách với 45% là khách quốc tế.
Bên cạnh các điểm đông khách truyền thống, nhiều điểm du lịch có lượng khách tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải và thiếu điểm lưu trú cho khách. Điểm du lịch biển sáng giá của miền Trung là Phan Thiết - Bình Thuận có lượng khách không thua kém Nha Trang với 25.000 lượt khách, trong đó 85% là khách quốc tế. So với cùng kỳ 2011, lượng khách tăng tới 28,5%. Đây là mức tăng trưởng đột biến của du lịch Bình Thuận. Tại trung tâm thành phố Phan Thiết, các khách sạn và nhà nghỉ đều kín chỗ, trong đó khách Nga, Pháp, Đức, Anh chiếm tỷ lệ đông. Khách nội địa vãng lai đổ về các bãi biển, khu du lịch Mũi Né trong hai ngày 31/12 và 1/1 quá tải dẫn đến tình trạng giá cả dịch vụ bị đẩy lên cao và vệ sinh môi trường xuống cấp.
Tình trạng quá tải cũng diễn ra tại Đà Lạt do Festival hoa 2012 tổ chức đúng vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Chưa có thống kê chính thức nhưng theo ước đoán của các hãng lữ hành thì lượng khách đổ về thành phố hoa không dưới 200.000 lượt. Cơ sở lưu trú ở Đà Lạt chỉ có khoảng 600 điểm đáp ứng cho 30.000 lượt khách/đêm. Do vậy, có rất nhiều khách tới đây đã không thể tìm được phòng nghỉ hay điểm ăn uống. Thông tin từ Vietravel cho hay: dù đã đặt trước các đối tác cung cấp chỗ ăn nghỉ xong công ty chỉ dám nhận 700 khách vì không thể tìm được thêm phòng. Giá phòng tại Đà Lạt từ ngày 30/12 – 1/1 cũng tăng gấp 5-10 lần so với bình thường. Đây là tình trạng chưa từng xảy ra với Đà Lạt trong các dịp nghỉ lễ và festival hoa trước đây.
Từ nay đến hết tháng 6/2012 sẽ liên tục có các sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước như Tết Nguyên đán 2012, Festival pháo hoa Đà Nẵng, Festival Huế, các lễ hội truyền thống, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5… Với tình hình khởi sắc đầu năm, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam lạc quan dự đoán: Việt Nam sẽ tiếp tục vượt kế hoạch đề ra để đón khoảng 6,2-6,5 triệu lượt khách quốc tế./.
 
Theo Loan Nguyễn
(Toquoc)