Thứ hai, 18/8/2008, 09h46

Triển khai kế hoạch thực hiện an toàn giao thông tại các trường

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc trong năm học 2008 -2009. Theo đó, Sở triển khai xuống trường lớp bằng các chương trình cụ thể như: giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên và cha mẹ học sinh; giải quyết tích cực tình trạng kẹt xe trước cổng trường và tình trạng vi phạm luật giao thông trong học sinh, sinh viên, học viên; tuyên truyền vận động sinh viên, học sinh đi lại bằng xe buýt và phối hợp tổ chức xe đưa đón học sinh từ nhà đến trường và ngược lại… Đồng thời yêu cầu hiệu trưởng nhà trường cần có kế hoạch phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương để giữ trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường. Các trường tổ chức cho đăng ký và thống kê danh sách học sinh đăng ký đi xe đưa đón và gửi về Trung tâm Điều hành vận tải hành khách công cộng để phối hợp tổ chức xe đưa đón cho học sinh. Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an thành phố) cung cấp, cụ thể như: yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời phụ huynh học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; cảnh cáo trước lớp; cảnh cáo dưới cờ; hạ bậc hạnh kiểm trong đánh giá xếp loại của học kỳ (nếu tái phạm)… Kiên quyết không giữ xe của học sinh đi xe phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe trong bãi giữ xe của nhà trường.

N.Đ