Thứ tư, 17/8/2011, 09h08

Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước: Hết lòng vì sự phát triển của người khuyết tật

Ngày 20/08/2011 tại cơ sở 01 ở Củ Chi, Cơ sở Tiên Phước phối hợp cùng CLB hướng nghiệp trẻ khuyết tật (KT), Hội cứu trợ trẻ khuyết tật TP.HCM, CLB Thể thao người khuyết tật sẽ tổ chức Chương trình ngày hội Người khuyết tật năm 2011. Sự kiện này nhằm kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/08) và 10 năm thành lập cơ sở Thiên Phước Củ Chi (2001 - 2011). Điều đó cho thấy sự nỗ lực chăm lo cho NKT cũng như hòa nhập cộng đồng của Thiên Phước ngày càng tiến triển.

Linh mục Phan Khắc Từ đang chăm sóc cho các cháu

Nỗ lực chăn sóc người khuyết tật
Xuất phát từ tình cảnh trẻ em KT, trẻ em bị chất độc màu da cam luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc sống mà linh mục Phan Khắc Từ quyết định thành lập cơ sở Thiên Phước. Năm 2001, Thiên Phước bắt đầu đón nhận trẻ KT chủ yếu do ảnh hưởng chất độc da cam, với nhiều chứng bệnh như: Bại não, tâm thần, hội chứng down, não úng thủy, xương thủy tinh, dị tật…, một số cháu bị mù lòa, câm điếc, tê liệt, không thể tự ăn uống và vệ sinh cá nhân. Có người nói “ông Từ liều” vì ở trên đất Củ Chi nghèo, làm ăn còn khó huống hồ chăm sóc trẻ KT. Nhưng hơn 10 năm qua, Linh mục Từ cùng các bảo mẫu vẫn hàng ngày đón nhận, nuôi dưỡng các cháu bất hạnh.
Trước tình cảm ấy, Thiên Phước đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Người bát gạo, tấm áo, bó rau…, cộng đồng và các mạnh thường quân đã ưu ái và chung tay góp để giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc được cho hàng trăm cháu khuyết tật. Vì vậy, các cháu không ngừng được chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Thiên Phước cũng gắng mở rộng cơ sở vật chất hoạt động khang trang và tiện nghi hơn nữa. Hiện nay, Thiên Phước đã có hai cơ sở tại Củ Chi và Quận 12 với 200 cháu và bảo mẫu. Lãnh đạo TP.HCM đã thấy được nỗ lực và đóng góp to lớn của Thiên Phước với xã hội nên đã đồng tình cấp cho 4.000 m2 đất để xây dựng cơ sở thứ 03 tại Phường 16, Quận 8, TP.HCM.
Hội nhập cùng cộng đồng
Không chỉ chăm sóc sức khỏe các cháu, Thiên Phước hướng tới việc tổ chức chương trình sinh hoạt, tham quan với nhiều tình nguyện viên để các cháu được giao lưu xã hội, cộng đồng. Kể từ 10 năm nay, Chương rình ngày hội Người khuyết tật được Thiên Phước phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng năm, là nơi gặp gỡ, giao lưu và chia sẽ của hơn 1.000 người KT, trong đó, có các cháu khuyết tật ở Thiên Phước, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật TP.HCM và các quận, huyện thuộc TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Chương trình Ngày hội Người khuyết tật năm 2011 sẽ được tổ chức vào ngày 20/08/2011 tại cơ sở 01 của Thiên Phước: Ấp lô 6 Xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/08) và kỷ niệm 10 năm thành lập cơ sở Thiên Phước Củ Chi (2001 - 2011). Đến tham dự chương trình có lãnh đạo các cấp chính quyền, các mạnh thường quân và nhân dân địa phương. Các cháu khuyết tật sẽ được sinh hoạt, vui chơi, với các tình nguyện viên do CLB hướng nghiệp trẻ khuyết tật và Hội cứu trợ trẻ khuyết tật TP.HCM. Đồng thời, các em cũng sẽ nhận được những phần quà từ Ban tổ chức, những cá nhân, tổ chức đóng góp. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng phối hợp với CLB Thể thao người khuyết tật để tôn vinh những vận động viên KT, đạt thành tích cao trong Đại hội thể dục thể thao Người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại TP.HCM năm 2011. Vừa rồi, Đoàn TP.HCM đã xuất sắc đạt giải nhất với tổng số 283 HCV, 223 HCB và 158 HCĐ. Đây là những hoạt động để khuyến khích, tạo thêm động lực vui sống và rèn luyện thể chất, trí tuệ cho các em.
“Tuy vậy, Thiên Phước còn gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ riêng tiền tả lót mỗi tháng đã hết hai mươi triệu đồng; còn các chi phí ăn uống, thuốc men điều trị đặc biệt cho các cháu khuyết tật, da cam. Thiên Phước cần cộng đồng cảm thông, chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ các cháu nhiều hơn nữa để vơi bớt những khó khăn, bất hạnh và đau khổ cho các em” - Linh mục Phan Khắc Từ tâm sự.
Kiệt – Phương
Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước
Cơ sở 1: Ấp lô 6, Xã An Nhơn Tây, H. Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38926368
Cơ sở 2: 156 KP 1, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (08) 371 95 997
Văn phòng liên lạc: 370 CMT8, P.10, Q.3, TP.HCM
www.thienphuoccharity.com.vn & www.thienphuoc.com
STK GPbank: 110.001.000.29806 (VNĐ) hoặc 110.001. 000.29814 (USD)