Thứ ba, 3/1/2012, 10h01

Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Nhằm chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự trường học, tình trạng bạo lực trong học sinh (HS) và công tác phòng chống cháy nổ đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây; đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch 2012 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn, thương tích thông qua tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm… để HS hiểu và nắm bắt được những biện pháp phòng chống tai nạn có thể xảy ra. Các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền, công an địa phương và gia đình nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng đánh nhau trong HS ở trong và ngoài trường học, đặc biệt là các vụ việc HS dùng hung khí đánh nhau… Song song đó là thực hiện tốt các qui định về phòng chống cháy nổ, trang bị đủ những phương tiện phòng cháy chữa cháy theo qui định. Đối với các đơn vị chưa được trang bị hệ thống nước phòng cháy chữa cháy, phải bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy như: dãy phòng học, thư viện, thiết bị, bếp, cầu thang… Kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong nhà trường (đường dây, hệ thống đèn, quạt…); bố trí các ổ điện, công tắc, cầu dao cách xa tầm tay HS.
Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng lưu ý các đơn vị thực hiện nghiêm túc các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường; lập phương án phòng chống ngộ độc để xử trí kịp thời và hiệu quả khi xảy ra sự cố tại đơn vị.
T.D