Thứ ba, 19/1/2010, 14h01

Mẹo chữa tật nấc cụt

Do trong quá trình ăn uống bị nuốt quá nhiều không khí đi kèm thức ăn nên bạn bị nấc cụt. Cách chữa nấc cụt ở người lớn và trẻ em khác nhau. Sau đây là
Nước tinh khiết  có tác dụng chữa nấc cụt
kinh nghiệm từ gia đình mình. Khi bé trong độ tuổi từ 1 đến 2, thường xuyên bị nấc cụt do khóc hoặc vùng vằng trong khi bú bình hoặc ăn dặm. Lúc này, chỉ cần cho bé bú mẹ là sẽ hết. Nếu mẹ không có điều kiện thì cho bé bú thêm bình sữa nhỏ.
Đối với người lớn, khi bị nấc cụt chỉ cần uống nước theo mẹo dân gian. Nam uống 7 ngụm, nữ 9 ngụm. Bằng cách lấy một cốc nước khoảng 200 ml và uống từng hớp nhỏ, khi uống cố gằng hạn chế thở để không khí trong dạ dày tống ra ngoài giúp nấc cụt biến mất.
Theo TNO