Thứ sáu, 24/2/2012, 15h02

Lồng ghép giáo dục môi trường biển, hải đảo vào chương trình học

Ngày 22-2 tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT đã tổ chức tập huấn giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho lãnh đạo các trường tiểu học khu vực phía Nam. Buổi tập huấn nêu lên các vấn đề chung về tài nguyên biển, đảo; về vai trò, tình hình khai thác sử dụng tài nguyên và hiện trạng, sức ép, suy thoái môi trường biển, đảo hiện nay tại Việt Nam. Qua đó nêu lên vai trò bảo vệ tài nguyên biển, đảo là hết sức cấp thiết quan trọng, trong đó có việc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo trong học sinh (HS) nhà trường. Việc giáo dục chủ yếu thực hiện theo phương thức tích hợp, lồng ghép, liên hệ trong nội dung các môn tự nhiên - xã hôi như: Địa lý, giáo dục công dân… và các hoạt động ngoại khóa. Đơn cử nhà trường sẽ giáo dục HS thông qua các trò chơi đố chữ, ghép hình tìm địa danh; các trò chơi dân gian; các câu lạc bộ em yêu môi trường biển, đảo hay những buổi tham quan sinh thái… Từ đây nhằm củng cố và mở rộng hiểu biết của HS về địa danh, thắng cảnh nổi tiếng của đất nước để phát triển sự nhanh nhạy, trí thông minh, khả năng phân tích, phán đoán, tạo sự hứng thú trong học tập, giúp các em yêu quý biển, đảo quê hương mà hình thành lối sống thân thiện với môi trường biển đảo, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ.
 Ngọc Trinh