Thứ sáu, 22/3/2024, 10h36

Thất bại không thể bào chữa của thầy trò ông Troussier

Ngay sinh nhật của HLV Troussier, đội tuyển VN đã để thua đội tuyển Indonesia với tỷ số 0-1 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Toàn đội đã không thể tặng người thầy món quà ý nghĩa như đã ước mơ.
HLV Troussier đã điều chỉnh…
So với thất bại gần nhất trước tuyển Indonesia tại Asian Cup 2023, HLV Philippe Troussier đã xáo trộn đến một nửa đội hình với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Bùi Tiến Dũng trở lại hàng thủ thế chỗ Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức được trả về vị trí sở trường để quán xuyến tuyến giữa thay Tuấn Anh. Trong khi trên hàng tiền đạo, Nhâm Mạnh Dũng chỉ cần 1 tuần tập luyện để thuyết phục ông Troussier cho 1 suất đá chính bên cạnh chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc. Với 2 mũi công trẻ trung và tốc độ, đội tuyển VN đã chơi pressing tầm cao, chủ động gây áp lực khiến đội Indonesia khó triển khai tấn công ở phần sân nhà. Đây là đấu pháp lấy tấn công để phòng ngự quen thuộc mà HLV Troussier áp dụng, nhưng ở trận gặp Indonesia, đội tuyển VN không dâng đội hình lên quá cao mà giữ cường độ gây sức ép ở giữa sân, khóa chặt những ngòi nổ như Ivar Jenner, Witan Sulaeman hay Marselino Ferdinan.
Minh Trọng (phải) và đội tuyển VN đã có trận đấu vất vả trên sân Indonesia
Chi tiết khá thú vị trong hiệp 1 - "bài tủ" ném biên mạnh đã được chuyển từ đội Indonesia sang VN. Trong khi đối thủ không còn những quả ném biên có sức mạnh như đường tạt bóng từ biên, đội tuyển VN lại thực hiện liên tục những cú ném mạnh nhờ lực tay rất tốt của Đình Bắc. Các học trò của HLV Troussier cũng không còn triển khai tấn công ngay từ sân nhà, mà thi đấu an toàn, cẩn trọng hơn. Khi tuyến tiền vệ bị vây ráp, hàng thủ sẽ chuyền dài lên tuyến trên để các tiền đạo tranh chấp bóng hai. Lối chơi này khiến đội tuyển VN không thể triển khai bóng mạch lạc, nhưng lại tránh được những tình huống mất bóng ở phần sân nhà. Hùng Dũng cùng đồng đội sẽ chỉ đan lát, đập nhả ở những pha sát vòng cấm đội Indonesia, khi việc mất bóng (nếu xảy ra) không mang lại rủi ro đáng kể.
Nhờ việc tích cực đeo bám và tối giản khâu cầm bóng, đội tuyển VN giữ thế trận phòng ngự rất tốt trong hiệp 1. Đây cũng là thay đổi đáng nói nhất của HLV Troussier, khi tạo ra thế trận hài hòa hơn giữa kiểm soát bóng và phòng ngự chắc chắn. Đội Indonesia chỉ duy nhất một lần dứt điểm về khung thành của Nguyễn Filip, trong khi đội tuyển VN có tới 3 lần đe dọa cầu môn đối phương. Nếu Hoàng Đức hay Xuân Mạnh dứt điểm tốt hơn, lưới của Indonesia đã rung lên.
…Nhưng vẫn bất lực và thua đau
Tuy nhiên, sai lầm của HLV Troussier có lẽ ở chỗ: đội tuyển VN đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng đối thủ chẳng thể "nằm yên" cả trận để đội bóng của ông Troussier đá. Khi đội Indonesia thay đổi lối chơi từ pressing và chơi bóng dài chuyển sang kiểm soát, đá ban ngắn và giãn biên, đội tuyển VN dường như không có kế hoạch đối phó. Đối thủ tung vào sân những mũi tấn công pressing tốt, rất khéo và khỏe như Egy Maulana Vikri, đặc biệt là hậu vệ Pratama Arhan (đang chơi bóng ở Hàn Quốc). Khi cầu thủ Indonesia đá trực diện và mạnh mẽ hơn, tuyến giữa của đội tuyển VN tan vỡ. Bàn thua ở đầu hiệp 2 xuất phát từ quả ném biên cực mạnh của Arhan đến từ lỗi phán đoán của Tuấn Tài lẫn pha phá bóng dở của Minh Trọng. Nhưng hãy nhìn sâu xa vấn đề: hàng thủ VN đã chuẩn bị không tốt trước bài tấn công mà đội tuyển Indonesia từng lặp đi lặp lại lâu nay.
Niềm vui của đội chủ nhà
Việc xây dựng cách tiếp cận tốt, nhưng không có "kế hoạch B" để ứng biến với thay đổi của đối thủ là điểm yếu mà HLV Troussier đã để lộ ở nhiều trận đấu. Đặc biệt, khi đối thủ có bàn dẫn trước, đội tuyển VN lại chơi xộc xệch, lộn xộn và hầu như không có thay đổi đáng kể. Ở cuộc so tài với đội Indonesia, đội tuyển VN đã có rất nhiều thời gian để lật ngược thế cờ. Thậm chí 1 bàn thắng là đủ để thầy trò ông Troussier giật lại ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, xuyên suốt khoảng thời gian ấy chỉ là 1 cú sút không trúng khung thành sau nỗ lực tìm kiếm vận may của tiền đạo Mạnh Dũng.
15 phút cuối trận là khoảng thời gian đội tuyển VN phải tràn lên. Khi Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, Vũ Văn Thanh vào sân, thế tấn công của VN sáng sủa hơn, nhưng chủ yếu đến từ việc Indonesia nhường thế trận và giảm nhịp độ để bảo vệ khung thành, hơn là việc thầy trò ông Troussier thực sự có phương án khoan phá. Đây là một vấn đề nữa với chiến lược gia người Pháp. Sau 1 năm huấn luyện, ông vẫn chưa thể định hình một bộ khung tấn công rõ ràng. Khi nhân sự liên tục thay đổi, rất khó để các cầu thủ hình thành mối dây liên kết nhằm phối hợp đập nhả ăn ý, linh hoạt. HLV Troussier từng đặt ra tiêu chí kiểm soát bóng tự tin, triển khai tấn công bóng sống ghi bàn như kim chỉ nam trên "la bàn" triết lý mà ông sử dụng xuyên suốt các đội U.19, U.22 hay đội tuyển VN. Dù vậy, đến giờ sự liền mạch, biến hóa trong lối chơi vẫn lẩn tránh học trò của HLV người Pháp. Đội tuyển VN chơi bóng ngắn kém hiệu quả, bóng dài cũng… nhàn nhạt. 2 thất bại liên tục, không ghi được bàn nào vào lưới Indonesia, hay nhìn rộng hơn là 9 trận thua trong 10 trận gần nhất đang đặt ra tình cảnh báo động với ông Troussier.
Sau trận thua này, VN tạm rơi xuống vị trí thứ 3, sau Iraq và Indonesia.
Đội tuyển VN còn nguyên cơ hội lội ngược dòng trong cuộc cạnh tranh với đội Indonesia, nếu thắng đối thủ trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26.3. Nhưng với màn thể hiện này, cả đội còn quá nhiều việc phải làm.
TT (theo thanhnien)