Thứ tư, 24/4/2024, 19h41

TP.HCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điên Biên Phủ

Ngày 24-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điên Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2024).


Bí thư Nguyễn Văn Nên chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Về phía lãnh đạo TP.HCM tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ và sự kiện lịch sử ngày 30-4-1975 là hai trong số những mốc son chói lọi nhất, không chỉ đánh dấu kết thúc hai cuộc kháng chiến của dân tộc mà còn mang tầm vóc quốc tế, tác động sâu sắc đến phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do của nhiều quốc gia trên thế giới.

“Thời gian càng lùi xa, giá trị và ý nghĩa lịch sử của nó càng tỏa sáng hơn, to lớn hơn, sâu đậm hơn và điều chúng ta có thể thấy đó là càng chứng minh được ý chí kiên cường, bất khuất, sức mạnh đại đoàn kết không gì lay chuyển của dân tộc Việt Nam”, ông nhấn mạnh.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại chương trình

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh xương máu của mình, hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc; đồng thời tri ân đến những anh hùng bình dị, đã từng cống hiến, hy sinh tuổi xuân của mình cho Tổ quốc, cho dân tộc, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết, họp mặt kỷ niệm ngày hôm nay không chỉ là để ôn lại truyền thống, uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các giá trị lịch sử mà là dịp để chúng ta nhắc, chúng ta nhớ và hành động đúng với các thế hệ nối tiếp, xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh. Ông tin tưởng các thế hệ nối tiếp sẽ mãi mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Điều đó không chỉ là lời nói mà đó là hành động thiết thực.

Theo ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thời gian qua cũng đã kịp thời triển khai những chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã tập trung vừa phục hồi, vừa phát triển, vừa gầy dựng, vừa thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết lần thứ XI của Đại hội Đảng bộ TP, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Gần đây nhất là triển khai thực hiện các Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

TP.HCM cũng đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng TP “vì cả nước, cùng cả nước” ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như Bác Hồ cũng như các thế hệ trước đã từng mong ước. TP.HCM tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TP cũng như Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

“TP sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạnh. Tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên mảnh đất mang tên Người; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đã đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt thời gian qua”, ông nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, có thể nói đến thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã làm nhiều việc nhưng cũng còn nhiều việc chưa làm được. TP sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng các thế hệ đi trước.

TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trước mắt, trung hạn và dài hạn để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt là quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

N.Trinh