Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

00h30 ngày 13/12, sân Old Trafford, vòng 12 Premier League, Man Utd – Man City: Ole hết phép

Tạp Chí Giáo Dục

Ole Solskjaer từng nổi tiếng với các trận đấu lớn, nhưng hiện tại cho thấy ông đang dần hết phép.
Ole đã hết cách tạo bất ngờ trong các trận đấu lớn 
Kể từ khi dẫn dắt Man Utd, Ole Solskjaer nổi tiếng với khả năng giành chiến thắng trong các trận đấu lớn. Bất chấp phong độ của Quỷ đỏ khi lên, khi xuống, nhưng họ luôn tỏ ra rất khó chịu mỗi khi gặp các đối thủ lớn ở Premier League.
Mùa trước, Man Utd từng đánh bại Man City trong cả hai lượt trận với tổng tỉ số 4-1. Họ cũng thắng Chelsea cả hai lần với tổng tỉ số 6-0. Trong suốt một thời gian dài, Man Utd là đội duy nhất giành được điểm từ Liverpool (hòa 1-1 ở lượt đi). Ngoài ra, họ từng chiến thắng cả Tottenham, Leicester…
Điểm chung của các chiến thắng đó là Man Utd chơi phòng ngự, phản công rất khó chịu. Họ ra sân với một tinh thần chiến đấu khác thường, đuổi bóng liên tục và nhanh chóng phản công khi có thời cơ. Cách đá này đặc biệt hiệu quả khi các tiền đạo của Man Utd là Martial, Rashford và Greenwood vào phom.
Tuy nhiên, điều đó không còn xảy ra ở mùa này. Từ đầu mùa, Man Utd đã gặp 3 tên tuổi lớn ở Premier League và không thắng trận nào. Họ thua tan nát Tottenham 1-6, thua tiếp Arsenal 0-1 và hòa Chelsea 0-0. Đáng chú ý, tất cả các trận đấu này Man Utd đều chơi trên sân nhà và tấn công cực kỳ bế tắc.
Chính vì thế, sẽ rất khó để Man Utd có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Man City ở Premier League vào tối nay, cho dù họ đang khát khao chứng minh sau khi bị loại khỏi Champions League đầy tủi nhục. Các thất bại gần đây trước PSG và Leipzig cho thấy Man Utd không còn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao, cho dù họ có sử dụng lối đá phòng ngự phản công sở trường.
Phong độ và tinh thần của M.U đang tổn thương nghiêm trọng
Vấn đề lớn nhất của Man Utd là thoát pressing quá tệ. Các tuyến của họ dễ dàng bị chia cắt khi đối thủ tăng tốc tạo áp lực. Khi đó, hàng hậu vệ vốn chậm chạp và thường xuyên đứng sai vị trí khiến họ dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Không cần đến PSG hay Leipzig, những Southampton hay West Ham cũng có ít nhất một hiệp “hành hạ” Man Utd trước khi thua ngược. Pep Guardiola chắc chắn nghiên cứu rất kỹ điều này và hứa hẹn sẽ đưa ra phương án đối phó triệt để với Man Utd của Ole như Tuchel và Julian Nagelsmann đã thành công.
Ngoài ra, Man Utd ngày càng lộ rõ sự phụ thuộc vào Bruno Fernandes. Man City chỉ cần khóa chặt tiền vệ này, Quỷ đỏ coi như hết cơ hội ghi bàn. Ở hướng ngược lại, City đang có nhiều hơn một quân bài tạo đột biến. Thực tế, họ cũng phụ thuộc vào De Bruyne rất nhiều, nhưng ngoài De Bruyne, Man City vẫn còn những chân chuyền tốt như Mahrez, Cancelo hay Gundogan.
Sau khởi đầu chuệch choạc, Pep-team đã dần lấy lại phong độ và thắng đều đều trong thời gian qua. Sự ổn định mà họ thể hiện ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Man Utd. Cộng với việc bài vở của Ole không còn gì mới, Man City đang có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng tại Old Trafford.
LỰC LƯỢNG
MAN UTD: Martial trở lại nhưng khả năng ra sân của Cavani chưa rõ ràng. 
MAN CITY: Eric Garcia vắng mặt vì chấn thương.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Man Utd của Ole đã thắng Man City của Pep 3 trong 5 lần đối đầu. Ole là HLV có tỉ lệ thắng cao nhất trước Pep (60%).
– Man City có 7 chiến thắng tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, nhiều hơn bất cứ CLB nào. 6 trong đó đến từ 9 mùa giải gần nhất.
– Man Utd thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất và không giữ sạch lưới lần nào.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Man City thắng 2-0
Đoàn Dự (theo bongdaso)

Bình luận (0)