Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01/02, 03:00, MU – Stoke: Tìm lại niềm vui chiến thắng

Tạp Chí Giáo Dục

Sau thất bại trước Liverpool cuối tuần qua, MU đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần. Rất may cho thày trò Ferguson ở trận đấu đêm nay họ lại được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón Stoke. Có lẽ 3 điểm sẽ nằm gọn trong tay MU…
Đối với các cổ động viên của MU và cả đội bóng này nữa, dù “Quỷ đỏ” đã chơi không tồi tại Anfield cách đây 3 ngày, nhưng nói gì thì nói việc bị loại khỏi FA Cup cũng mang đến cho MU nỗi buồn khôn xiết. Giờ đây thày trò Alex Ferguson sẽ chỉ còn thi đấu tại Premier League và Europa League, trong số này đấu trường quốc nội được quan tâm ưu tiên hơn cả.

HLV Ferguson sẽ bớt đau đầu về vấn đề lực lượng của MU cho trận đấu này

Chính vì lẽ đó giờ đây MU cần một chiến thắng vừa nhằm tạo áp lực lên đội đầu bảng Man City và cũng để “vơi sầu”. Ở trận cầu thuộc vòng 23 này, MU lại được thi đấu tại “Nhà hát của những giấc mơ” và đối thủ cũng được đánh giá thuộc hàng các đội bóng yếu – Stoke City, bất chấp vị trí thứ 8 mà đội bóng này giành được trên bảng xếp hạng của Premier League.
Stoke là một đội bóng có bề dầy lịch sử, CLB này được thành lập sớm nhất tại xứ sương mù (1863), thậm chí trong lần đầu tiên mà đội bóng cũng thuộc miền Trung nước Anh thi đấu với MU, họ đã nghiền nát “Quỷ đỏ” tới 7-1. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của bóng đá Anh thập niên 90 thế kỷ trước thì có thể lấy mùa giải 1993/94 là cột mốc đối với đội bóng có biệt danh “Những người thợ gốm” này, bởi sau mùa bóng đó họ đã rời xa Premier League.
Đội chủ sân Britannia mới được trở lại thi đấu tại giải đấu cao nhất của nước Anh từ mùa bóng 2008/09. Kể từ đó đến nay đã trải qua 3 mùa bóng và cả 3 chuyến làm khách tại Old Trafford của Stoke đều ra về cùng thất bại, có những trận thua đậm tới 0-4 hay 0-5. Xét rộng hơn trong 7 lần gặp nhau gần nhất Stoke mới chỉ giành được đúng 1 điểm trước MU, ghi 3 bàn và thủng lưới tới 17 lần.
Đó là lý do tại sao Stoke giờ đây lại được xếp vào danh sách các đối thủ mà MU dễ dàng lấy trọn điểm số mỗi lần đối đầu. Bên cạnh đó thêm một lý do để các cổ động viên của “Quỷ đỏ” tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà, đó là phong độ thi đấu thời gian gần đây của đội khách không được tốt. Stoke 1 thắng 3 hòa và 2 thua và chỉ có được 6 điểm/6 trận vừa qua.
So với đội hình làm khách tại Liverpool cuối tuần qua, HLV Alex Ferguson sẽ bớt đau đầu hơn trong vấn đề nhân sự. Trên hàng công Rooney đã trở lại tập luyện cùng đồng đội để chuẩn bị cho trận chiến đêm nay, Rio Ferdinand đủ thể lực và sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên, MU vẫn chưa thể có sự phục vụ của Nani, Jones, cùng hàng loạt các cầu thủ khác như Owen, Young, Anderson, Fletcher, Cleverley, Vidic.

Stoke đầy đủ các anh tài trong chuyến viếng thăm Old Trafford đêm nay

Với sự vận hành tốt của đội hình chắp vá tại Anfield vừa qua thì yếu tố con người sẽ chẳng khiến MU lo lắng ở trận đấu này. Một vấn đề cũng rất được quan tâm là liệu đêm nay HLV Ferguson có tiếp tục tin dùng thủ thành David De Gea. Những sai lầm nghiêm trọng của thủ thành trẻ người TBN đã khiến anh bị đầy trên băng ghế dự bị suốt từ đầu tháng 1 cho tới trận đấu gặp Liverpool vừa qua.
Nhưng ngay trong trận đấu trở lại, De Gea vẫn mắc sai lầm. Trong cả hai bàn thua của MU đều có lỗi của cựu thủ thành Atletico. Vì thế có lẽ Anders Lindegaard sẽ lại được Ferguson tin tưởng giao nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Nếu lại một lần nữa bị tống lên băng ghế dự bị thì không biết đến khi nào bản hợp đồng thủ môn đắt giá nhất tại Premier League mới lấy lại được niềm tin từ ông thày khó tính Ferguson.
Bên kia chiến tuyến, Stoke đang có đội hình thuộc diện hoàn hảo nhất có thể cung cấp cho Tony Pulis. Thiếu vắng duy nhất ở chuyến làm khách tới Manchester đêm nay là chấn thương của tiền đạo người Senegal, Mamady Sidibe. Tuy nhiên không thể nói sự vắng mặt của một cầu thủ chưa từng đá trận nào cho Stoke dù đã đầu quân cho đội bóng này đến hơn nửa mùa bóng lại được xem là tổn thất.
Stoke không mạnh, MU được dự báo sẽ có trận thắng nhàn. Tất nhiên để giành được chiến thắng (có thể sẽ thắng đậm), đội chủ nhà sẽ phải chiến đấu cật lực trong suốt cả 90 phút thi đấu. Trong bóng đá không gì có thể nói trước, MU từng nhiều lần nếm trái đắng, thậm chí ngay chính trước Stoke. Lượt đi, MU dẫn bàn trước, nhưng Crouch đã giúp Stoke gỡ hòa 1-1 và giành lại 1 điểm.
Bài học đó chắc chắn vẫn khắc sâu trong tâm trí MU và chỉ khi nào các cầu thủ ra sân mà còn nhớ được những bài học đắt giá đó, chiến thắng mới được trao cho “Quỷ đỏ”.
Đội hình dự kiến:
MU: Lindegaard; Rafael, Smalling, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Scholes, Giggs; Park; Welbeck.
Stoke: Sorensen; Woodgate, Huth, Shawcross, Wilson;Shotton, Palacios, Whelan, Etherington; Walters, Crouch.

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

54

22

17

3

2

60-18

2

Manchester United

51

22

16

3

3

54-21

3

Tottenham Hotspur

46

22

14

4

4

41-24

4

FC Chelsea

41

22

12

5

5

40-25

5

FC Arsenal

36

22

11

3

8

39-33

6

Newcastle United

36

22

10

6

6

32-30

7

FC Liverpool

35

22

9

8

5

25-21

8

Stoke City

30

22

8

6

8

23-33

9

Norwich City

29

22

7

8

7

32-36

10

AFC Sunderland

27

22

7

6

9

29-24

11

Aston Villa

27

22

6

9

7

26-29

12

FC Fulham

26

22

6

8

8

28-31

13

Swansea City

26

22

6

8

8

23-27

14

FC Everton

26

22

7

5

10

22-26

15

West Bromwich

25

22

7

4

11

22-31

16

QPR

20

22

5

5

12

22-37

17

Bolton Wanderers

19

22

6

1

15

28-47

18

Blackburn Rovers

18

22

4

6

12

33-45

19

Wolverhampton

18

22

4

6

12

25-40

20

Wigan Athletic

15

22

3

6

13

19-45

Vĩ Giang (theo dantri)

Bình luận (0)