Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h00 11/7, sân Krestovsky, bán kết 1 World Cup 2018, Pháp – Bỉ: Càng lì đòn, càng nguy hiểm

Tạp Chí Giáo Dục

Lực lượng cân bằng đến kỳ lạ, Pháp và Bỉ có thể phải kéo nhau vào hiệp phụ và giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Trong suốt quá trình đó, đội nào lì đòn hơn, đội đó càng có cơ hội chiến thắng hơn.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Pháp toàn thắng 3 trận đấu gặp Bỉ ở các giải đấu lớn trước đây, trong đó bao gồm 2 trận đấu tại World Cup. Tuy vậy, lần gần nhất đã cách đây 30 năm (1986).
– Tính tất cả, Pháp và Bỉ đã gặp nhau 73 lần trong lịch sử. Bỉ thắng 30 trận, Pháp thắng 25 trận, 2 đội hòa nhau 19 trận.
– Đây là lần thứ 6 Pháp lọt vào bán kết World Cup. 3 lần đầu tiên họ toàn thua (1958, 1982 và 1986) nhưng 2 lần gần nhất họ toàn thắng (1998 và 2006).
– Bỉ chỉ có 1 lần lọt vào bán kết World Cup trong quá khứ, đó là năm 1986. Năm đó, họ thua đội sau đó lên ngôi vô địch Argentina của Diego Maradona.
– Không tính luân lưu 11m, Pháp chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất ở vòng knock-out World Cup, đó là trận thua Đức 0-1 năm 2014.
– Bỉ đang có chuỗi 24 trận liên tiếp bất bại (thắng 19, hòa 5), trong đó có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp hiện tại.
– Antoine Griezmann đã ghi 7 bàn thắng trong 6 trận đấu ở vòng knock-out Euro và World Cup anh tham dự.
– Romelu Lukaku tham gia trực tiếp vào 20 bàn thắng trong 13 trận gần nhất khoác áo Bỉ (ghi 17 bàn, kiến tạo 3 bàn).
Pháp đang được đánh giá nhỉnh hơn Bỉ một chút nhờ thành tích trong quá khứ. Họ từng 5 lần lọt vào bán kết World Cup – vô địch 1 lần, trong khi người Bỉ chỉ có 1 lần và thất bại từ cách đây 32 năm. Chưa kể giải đấu gần nhất là Euro 2016, Pháp cũng vào đến tận chung kết với dàn cầu thủ hiện tại. 
Tuy nhiên, nếu cân đo đong đếm chi li đội hình của Pháp và Bỉ tại World Cup 2018, người ta sẽ không nhìn thấy nhiều điểm khác biệt. Thậm chí họ có sự tương đồng đáng ngạc nhiên ở từng vị trí, từ thủ môn đến tiền đạo. 
Đáng kể nhất, bạn có thể kể đến Lloris – Courtois vốn là các thủ môn xuất sắc ở Premier League nhiều năm nay, Varane còn trẻ nhưng tài năng không kém những Kompany, Alderweireld. Phía trên, Pogba có đối trọng là De Bruyne, Mbappe khác phong cách nhưng nguy hiểm không kém Hazard, trong khi Lukaku được coi là sự kết hợp giữa Giroud và Griezmann.
Nếu có vị trí nào Pháp thực sự mạnh hơn thì đó có lẽ là tiền vệ phòng ngự, nơi Kante quá xuất sắc. Thế nhưng trong thế trận giằng co, những “hộ pháp” như Fellaini hay Wistel cũng có chỗ hay riêng. Ví dụ ở trận đấu gặp Brazil, Fellaini càn quét không biết mệt mỏi ngay trước mặt Fernandinho và Paulinho khiến đối thủ triển khai bóng rất vất vả ở hiệp 1.
Về lý thuyết, các hậu vệ cánh của Pháp cũng mạnh hơn ở trận này, đặc biệt khi Munier của Bỉ bị treo giò. Tuy nhiên, đừng quên Bỉ đang sử dụng các cầu thủ hậu vệ chạy cánh trong sơ đồ 3 trung vệ. Những người mà Martinez cần không đơn thuần là hậu vệ, mà có thể là các cầu thủ tấn công được kéo về như Carrasco hay Chadli.
Trước một đối thủ mạnh như Pháp, nhiều khả năng Bỉ sẽ tiếp tục sử dụng Fellaini, Carrasco trở lại đội hình chính trong khi Chadli thay Munier bị treo giò. Đây là đội hình đủ giúp Bỉ chơi phòng ngự giống như trước Brazil. Với dàn cầu thủ đang có, nếu chịu đựng được sức ép của Pháp, Bỉ sẽ có cơ hội rất lớn.
Ngược lại, Pháp cũng cần phải cho thấy “độ lì” của họ giống như xuyên suốt giải đấu này. Khác với Pháp 2 năm trước, Pháp hiện tại rất thực dụng và luôn bung sức ở thời điểm nhất định thay vì luôn luôn tràn lên tấn công, thi đấu cống hiến. Bằng chứng cho đến trước trận gặp Uruguay, Pháp luôn thắng với cách biệt tối thiểu 1 bàn. Ở chiến thắng 1-0 trước Peru, Les Bleus còn để lộ ý đồ câu giờ từ phút 75. Hay ở trận đấu với Đan Mạch, Pháp cũng hài lòng với kết quả hòa 0-0 trong thế trận như giao hữu với đối thủ.
Tính đến thời điểm này, Pháp chỉ có 2 thời điểm thực sự đẩy cao sức ép, đó là hiệp 2 trận đấu ra quân với Australia và hiệp 2 trận đấu với Argentina. Trong cả 2 hiệp đấu này, họ đều ghi ít nhất 2 bàn thắng. Đó chính là sự nguy hiểm của Griezmann và các đồng đội. Tuy nhiên, họ cần phải duy trì thế trận giằng co với Bỉ để tránh đòn phản công tốc độ từ những Hazard, Lukaku hay De Bruyne.
Chính vì những toan tính đó của 2 bên, Pháp và Bỉ có thể chỉ là trận đấu hấp dẫn trên lý thuyết. Thực tế trên sân, 2 đội sẽ cố gắng chơi chắc, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và ưu tiên phòng ngự hơn tấn công. Nếu không có bước ngoặt lớn nào sớm xảy ra, 2 đội nhiều khả năng sẽ kéo nhau đến loạt sút luân lưu để phân thắng bại.
LỰC LƯỢNG
PHÁP: Blaise Matuidi trở lại sau án treo giò, Pháp có lực lượng mạnh nhất.
BỈ: Thomas Meunier bị treo giò.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Hòa 0-0, Bỉ thắng 11m
Tiểu Phi (theo bongdaso)

Bình luận (0)