Khi CH Séc không có Petr Cech và Tomas Rosicky thì khó có thể tìm thấy ở bảng C một đối thủ nào có thể cản được bước đội tuyển Đức. Nhà ĐKVĐ thế giới đặt mục tiêu nhanh chóng tạo cách biệt điểm số từ rất sớm.

Nếu đánh giá trên khía cạnh tên tuổi lẫn thực lực, CH Séc, Bắc Ailen, Azerbajan, Na Uy và San Marino không thể là những trở ngại dành cho đội tuyển Đức, do đó, chặng đường vòng loại của thầy trò HLV Joachim Low – theo giới chuyên môn, chỉ để phục vụ cho việc tìm lại sự cân bằng cũng như hiệu quả trong tấn công.
Ở Euro 2016, thiếu một chân sút cũng như sự hiệu quả trong tấn công đã khiến Cỗ xe tăng bị chặn lại tại bán kết. Giải đấu tại Pháp kết thúc cũng đánh dấu một điểm kết cho sự nghiệp quốc tế của Bastian Schweinsteiger, mặc dù phải đến tháng 9 anh mới có trận chia tay. Vòng loại World Cup 2018 là thời điểm Low cần đảm bảo sự ổn định.
2 trận gần đây, tuyển Đức ghi được 5 bàn – trong đó có chiến thắng 3-0 trước Na Uy ở trận đầu tiên tại vòng loại lần này. Tuy thế, đó vẫn chưa phải là sự đảm bảo chắc chắn rằng Low không cần phải lo lắng về hàng tiền đạo nữa.
Thật lạ là giai đoạn này, mặc dù Bundesliga là giải đấu có hiệu suất ghi bàn rất cao tại châu Âu thì bóng đá Đức rất thiếu một chân sút thực thụ. Kể từ sau Miroslav Klose chia tay năm 2014, Low chưa có nhân tố nào xứng tầm để thế chỗ. Thậm chí, một Mario Gomez từng được gọi là “chân gỗ” lại trở thành hy vọng, thành cứu cánh cho nhiệm vụ ghi bàn khi chứng kiến Thomas Muller hay Mario Gotze đánh mất hiệu năng.
Lúc này, Gomez lại tiếp tục vắng mặt vì chấn thương và khi Low không triệu tập ai thay thế, rất có thể, một trong 2 cầu thủ trẻ của Bayer Leverkusen là Julian Brandt hoặc Kevin Volland được sử dụng cho vai trò tiền đạo cắm.
Low chỉ có 3 buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu đêm nay và điều ông tập trung nhất là các nội dụng ở 2/3 sân đối phương. Theo HLV 56 tuổi này, việc Muller không ghi bàn trong 5 trận liên tiếp là “bình thường”, nhưng ông xếp CH Séc vào diện đối thủ khó chơi nhất với tuyển Đức ở bảng C.

Low có phần thận trọng quá chăng khi nói rằng “CH Séc phòng ngự tốt và hiệu quả trong phản công”? Đội bóng của HLV Karel Jarolim đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA nhưng ở trận ra quân, họ để cho Bắc Ailen cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Ở Euro 2016, CH Séc cũng sớm bị loại mà không thắng trận nào, trong khi với World Cup, họ mới chỉ 1 lần vượt qua vòng loại (2006).
Chưa hết, bóng đá CH Séc cũng nói lời chia tay với “tượng đài” Petr Cech, trong khi nguồn cảm hứng Tomas Rosicky đang chấn thương nên đội hình gồm khá nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm quốc tế. Cầu thủ kỳ cựu nhất mà CH Séc có lúc này là Matej Vydra, với 19 lần khoác áo ĐTQG.
Vẫn biết rằng, bóng đá hiện đại không để xảy ra nhiều trận đấu quá dễ dàng nhưng giữa Đức và CH Séc vào thời điểm này là sự chênh lệch khá rõ rệt. Vậy nên, vấn đề cốt lõi là đội chủ nhà sẽ tận dụng được bao nhiêu cơ hội để khẳng định điều đó.
* Lực lượng
– Đức: Mario Gomez chấn thương.
– CH Séc: Tomas Rosicky, Vladimir Darida chấn thương.
* Thống kê và đối đầu
– Đức và CH Séc chưa lần nào đối đầu tại World Cup nhưng đã có một vài trận đáng nhớ, trong đó có trận chung kết Euro 2016.
– 2 đội gặp nhau 6 lần mà không hòa trận nào (Đức thắng 4, CH Séc thắng 2).
– Đức chỉ thua 1/5 trận gần đây, trong khi CH Séc chỉ thắng 1/5 trận.
Đội hình dự kiến

Dự đoán: 3-0
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)