Trong khi nhiều người đang chờ đợi các quả “bom tấn” phát nổ trên TTCN, thì trên sân cỏ, trận cầu đinh đầu tiên của Premier League mùa giải mới – Man United tiếp đón Chelsea cũng thu hút được không ít sự chú ý.
Phần nào bị che lấp bởi các thương vụ nóng bỏng trên thị trường chuyển nhượng, nhưng về cơ bản, trận đấu giữa Man Utd và Chelsea vẫn có sức hút của riêng nó. Jose Mourinho trong lần thứ hai dẫn dắt The Blues đã trở nên “hiền lành” hơn, vẫn không quên khơi mào các cuộc “khấu chiến” quen thuộc trước mỗi trận cầu lớn.
![]() |
Các thông điệp liên tục được phát đi theo kiểu “vừa đấm vừa xoa”, nhưng tựu chung lại, Mourinho đang cố gắng khiến đối phương bị rối loạn, đặc biệt trong việc công khai theo đuổi Wayne Rooney. Xét về việc “khẩu chiến”, rõ ràng David Moyes còn lâu mới bằng Sir Alex Ferguson, và cũng chưa thể là đối thủ của Mourinho. Chính vì vậy, HLV người Scotland tỏ ra khá “cầu toàn” trong những phát biểu của mình. Dẫu sao, đó cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan của Moyes, trong cuộc chiến mà ông dễ thấy phần thua thiệt nhiều hơn, tốt nhất là không nên sa chân vào.
Trở lại với cuộc đấu giữa Man Utd và Chelsea, lịch sử đang đứng về phía Jose Mourinho. “Người đặc biệt” đặc biệt có duyên với Quỷ đỏ. Trong rất nhiều chiến tích lẫy lừng mà ông đã có, M.U là nạn nhân ưa thích.
Trong lần đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Mourinho có chiến thắng ra mắt The Blues trước chính M.U với pha lập công duy nhất của Eidur Gudjohnsen. Trong sự nghiệp cầm quân tính đến hiện tại, kinh qua 4 CLB khác nhau, Mourinho đã có 16 lần chạm trán Quỷ đỏ với thành tích vượt trội: 7 thắng, 6 hòa và thua 3. Tuy nhiên, con số đó không phản ánh đúng “phong độ” của Mou trước đội chủ sân Old Trafford. Mùa giải trước, Real Madrid của Mou đã suýt chết vì Quỷ đỏ của Sir Alex. Trước nữa, khi còn ở Inter, Mou-team cũng thất bại toàn diện trước Man Utd.
Nếu tính lịch sử đối đầu giữa Mourinho và David Moyes, HLV của Chelsea cũng là người có thành tích vượt trội. “Người đặc biệt” bất bại trước David Moyes với thành tích 5 thắng 3 hòa. Tất nhiên, các con số thống kê kể trên không còn nhiều ý nghĩa khi M.U đã thay thuyền trưởng mới, còn bản thân Everton trước đây chưa bao giờ có lực lượng ngang tầm với Chelsea của Mourinho.
![]() |
David Moyes có thể không già dơ bằng Sir Alex, nhưng cũng đang dần có được những dấu ấn đầu tiên trong lối chơi của Quỷ đỏ. Không “màu mè, hoa lá”, hai chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới cho thấy hình ảnh một M.U thực dụng đến tàn nhẫn.
Nếu Sir Alex có xu hướng nhường thế trận cho đối thủ khi đã có bàn dẫn trước, thì David Moyes lại thực dụng theo một cách hoàn toàn khác. Có thể Quỷ đỏ của ông không chủ động cầm bóng tấn công, nhưng như thế không có nghĩa là họ dừng việc “phá” lối chơi của đối thủ. Thật không may, đây cũng là phong cách yêu thích của Mourinho tại Stamford Bridge.
Dù sở hữu nhiều tiền vệ tấn công, nhưng việc không có một chân sút “ra hồn” vào thời điểm này khiến Mourinho phải toan tính nhiều hơn. Bản thân ông cũng chưa phải chịu sức ép xây dựng một Chelsea siêu tấn công như mong muốn của Abramovich trong lần trở lại này. Thế cho nên, bước chậm mà chắc vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mou trong giai đoạn chạy “rốt đa” cho mùa giải mới. Các chiến thắng trước Hull và Aston Villa có thể chứng minh điều đó.
Hai đội bóng mang hơi hướng “thực dụng” đụng độ nhau trong trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải mới, sẽ rất khó để chờ đợi một thế trận đôi công hấp dẫn. Thay vào đó có thể là sự giằng co liên tục giữa hai bên ngay từ vòng tròn trung tâm sân đấu. Và trong sự giằng co đó, sự tỏa sáng của các ngôi sao sẽ là yếu tố quyết định đội nào chiến thắng.
Về điều này, một mình Robin van Persie, người đã lập 2 cú đúp trong 2 tuần liên tiếp vừa qua cũng được kì vọng nhiều hơn những Frank Lampard, Juan Mata hay Eden Hazard.
Lực lượng
Man Utd: Rooney có thể xuất phát ngay từ đầu, trong khi Rafael, Young, Nani và Chicharito vẫn vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: David Luiz chấn thương gân kheo, Lukaku có cơ hội đá chính.
Đối đầu và phong độ
– 2 CLB đã gặp nhau tổng cộng 42 lần tại Premier League. M.U thắng 13 hòa 15 và thua 14.
– Mùa trước, Chelsea thắng M.U 1-0 tại Old Trafford và ngược lại, M.U thắng Chelsea 3-2 tại Stamford Bridge.
Đội hình dự kiến
MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea, Jones, Vidic, Evans, Evra, Carrick, Cleverley, Valencia, Kagawa, Welbeck, van Persie
CHELSEA(4-2-3-1): Cech, Ivanovic, Terry, Cahill, Cole, Lampard, Ramires, Mata, Oscar, Hazard, Torres
Dự đoán: Man Utd thắng 2-1
THÔNG TIN BÊN LỀ
– M.U đã thua 3 trận tại Premier League mùa trước trên sân nhà, thành tích kém nhất tính từ mùa 2003-04.
– Kể từ tháng 1 năm 2011, Robin van Persie đã ghi 76 bàn thắng tại Premier League, nhiều hơn 27 bàn so với cầu thủ có thành tích gần anh nhất (Wayne Rooney – 49 bàn).
– Frank Lampard sút hỏng 2 trong số 3 quả phạt đền gần nhất mà anh thực hiện. Trước đó, tiền vệ này có 10 cú sút thành công liên tiếp.
– Eden Hazard tạo ra 6 cơ hội ghi bàn trong trận đấu với Hull – nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong vòng đấu khai màn Premier League cuối tuần trước.
Tiểu Phi (theo bongdaso)



Bình luận (0)