Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h00 ngày 4-12: MAN UNITED – BLACKBURN: Những Fledglings của Fergie

Tạp Chí Giáo Dục

Cụm từ Fergies Fledglings (Những chú chim non của Fergie) được giới truyền thông sử dụng lần đầu tiên ở mùa giải 1988-89, để nói đến một nhóm cầu thủ trẻ, được Brian Kidd và Eric Harrison huấn luyện, trước khi họ lên đội 1. Lứa cầu thủ này từng lọt vào trận chung kết FA Cup trẻ năm 1986 như Lee Martin, Tony Gill và David Wilson. Ngoài họ còn có Russell Beardsmore, Mark Robins và Deiniol Graham, cũng như những thành viên được lấy về từ các CLB khác như Lee Sharpe (Torquay United) và Giuliano Maiorana (Histon).

Dĩ nhiên, những Fledglings nổi tiếng nhất là thế hệ của thập kỷ 90, với nhiều thành viên của đội hình vô địch FA Cup trẻ năm 1992, chẳng hạn như David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs (từ trước đó) và Gary Neville. Cùng gia nhập vào thế hệ này có Paul Scholes, dự chung kết FA Cup trẻ năm 1993 và Phil Neville – dự bị trong chung kết FA Cup trẻ 1993 và là đội trưởng dự chung kết FA Cup trẻ năm 1995.

Carling Cup cũng không được xem là ưu tiên hàng đầu của Man United.

Cho đến đầu năm 2008, người ta không còn nghe đến cụm từ Fergies Fledglings, nếu có thì cũng chỉ ở Manchester. Thậm chí, những Fledglings của làn sóng thứ hai giờ chỉ còn Giggs, Scholes và Neville anh trong đội hình.

Tuy vậy, trong khi các Pháo thủ trẻ của Arsene Wenger "làm mưa, làm gió" tại Carling Cup ở 3 năm trở lại đây, người ta quên mất một điều rằng, Man United cũng đang áp dụng một chính sách tương tự ở giải đấu này, chính xác là trong mùa bóng năm nay. Từ trận gặp Middlesbrough tại vòng 3 cho đến thắng lợi trước Queens Park Rangers, Ferguson đều đưa ra sân những cầu thủ trẻ như Jonny Evans, Rafael Da Silva, Possebon, Darron Gibson, cộng thêm một số gương mặt quen ngồi dự bị như Nani, Anderson hay Carlos Tevez.

Đội hình này chắc chắn sẽ được Ferguson giữ nguyên trong cuộc đón tiếp Blackburn vào đêm nay bởi dù sao, Carling Cup cũng không được xem là ưu tiên hàng đầu của Man United.

Một lý do nữa để Ferguson không phải bung hết sức là đối thủ của họ vào rạng sáng mai, Blackburn, đang sa sút tệ hại. CLB vùng Lancashire không còn giữ được hình ảnh của một đội bóng khó chơi như dưới thời Mark Hughes nữa và giờ đây, họ đang ngụp lặn ở phía cuối BXH Premier League.

Với một phong độ như thế, ưu tiên của Paul Ince chắc chắn không đặt ở Carling Cup và thực tế là họ cũng có nhiều cơ hội tại Old Trafford sau hai trận thua liên tiếp trong năm 2007.

Dự đoán: Man United thắng 1-0.

Đội hình dự kiến:
Man United
: Kuszczak – Da Silva; Neville; Evans; O’Shea – Park; Possebon; Gibson; Nani – Anderson – Tevez.
Blackburn: Robinson – Ooijer; Samba; Nelson; Warnock – Emerton; Andrews; Tugay; Gamst – Santa Cruz; McCarthy.

Bình An (theo thethaovietnam)

Bình luận (0)