Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

04h00 ngày 12/6, sân Olímpico Atahualpa, vòng loại World Cup, Ecuador – Argentina: Vì vé sớm, Messi sẽ ra sân

Tạp Chí Giáo Dục

Messi không ra sân, hàng công Argentina im tiếng. Messi vào sân với trạng thái không sung sức nhất, anh cũng im tiếng. Nhưng trong trận đấu sáng mai, trận đấu mà Argenitna có cơ hội kết thúc sớm vòng loại World Cup của mình, Messi sẽ ra sân.
Sau trận hòa với Colombia, Messi thổ lộ rằng anh cảm thấy mình “chưa thể đá liền 2 trận trong vòng 1 tuần”. Có nghĩa là anh đang phải chạy đua với thể lực để xuất hiện tại Ecuador sáng mai, hoặc cũng có thể Messi không muốn đá. Lý do đầu tiên hợp lý hơn.
Từ rất lâu rồi, Messi mới thể hiện được vai trò quan trọng của mình với Albiceleste như trong suốt hơn 1 năm qua, tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Trước đây, anh thường bị phê bình, chỉ trích vì “bung sức” ở Barca nhưng rồi lại “đi bộ” ở tuyển quốc gia. Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Tính từ đầu vòng loại, Messi đã có 8 bàn thắng, và bên cạnh đó, là hàng loạt đường chuyền thành bàn. 
Messi, vẫn áo số 10, nhưng với chiếc băng đội trưởng trên tay, đã cho thấy khát khao cống hiến thật sự cho đất nước mình. Bằng chứng có thể kể đến rất nhiều, mà mới nhất là hình ảnh Messi chạy hết hơi tại Bolovia, nơi có độ cao hơn 3000m so với mực nước biển.
Không ngoa khi nói rằng, Messi đang dần tạo được tầm ảnh hưởng tại Albiceleste giống như những gì anh làm ở Barcelona. Trận tiếp Colombia cuối tuần trước, Messi không xuất phát, Albiceleste bế tắc. Messi gắng sức ra sân trong 30 phút cuối, anh im tiếng, và Argentina im tiếng.
Chưa lúc nào HLV Sabella cần một Messi sung sức như hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh chân sút số 1 của ông, Higuain, bị treo giò. Argentina cần phải thắng Ecuador sáng mai để chính thức có vé đến Brazil sớm 3 lượt đấu. 
Tất nhiên, mất điểm cũng không phải thảm họa với họ, nhưng Sabella có lý do để thúc giục các học trò quyết thắng. Đầu tiên, Albiceleste tránh được cảnh “đêm dài lắm mộng”, tiếp theo, Sabella sẽ có 3 trận “giao hữu” chất lượng ở những lượt đấu cuối cùng, qua đó, thoải mái thử nghiệm các ý đồ chiến thuật và con người mới của mình. 
Đây là điều rất quan trọng khi mà các giải đấu bóng đá ngày càng diễn ra với tốc độ chóng mặt, một ĐT cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nếu  muốn làm nên chuyện tại một VCK World Cup.
Về phần Ecuador, họ đang có nguy cơ bị các đội đứng sau bắt kịp khi thất thủ 0-1 trước Peru, nếu thua tiếp, Valencia và các đồng đội sẽ thật sự lâm nguy, khi lịch thi đấu 4 vòng cuối của họ được đánh giá là khá nặng.
Lực lượng
– Ecuador: Tiền đạo Felipe Caicedo có thể trở lại đội hình xuất phát.
– Argentina: Higuain và Zabaleta bị treo giò. Messi đang trong giai đoạn hồi phục thể lực.
Phong độ và đối đầu
– Ecuador và bất ngờ thua 0-1 trên sân Peru cuối tuần trước, trong khi Argentina cũng chỉ có thể kiếm được một trận hòa 0-0 trước Colombia trên sân nhà.
– Ở trận lượt đi, Argentina đã thắng Ecuador 4-0.
– Ở vòng loại World Cup 2010, trên sân nhà, Ecuador từng đánh bại Argentina với tỉ số 2-0.
Đội hình dự kiến
ECUADOR(4-4-2): Banguera, Ibarra, Guagua, Erazo, Ayoví, Valencia, Castillo, Colón, Montero, Caicedo, Benítez
ARGENTINA(4-4-2): Romero, Peruzzi, Garay, Fernández, Rojo, Palacio, Banega,  Mascherano, María, Messi, Agüero
Dự đoán: 1-2
Khánh Băng (theo bongdaso)

Bình luận (0)