Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

0h00 ngày 20/5, sân Tottenham Hotspur, vòng 37 Premier League, Tottenham vs Aston Villa: Tấn công là lẽ sống

Tạp Chí Giáo Dục

Dưới thời HLV tạm quyền Ryan Mason, Tottenham đã lựa chọn lối chơi tấn công cống hiến và thu về những kết quả rất tích cực.

Ryan Mason mang đến bầu không khí thoải mái cho Tottenham
Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Jose Mourinho dẫn dắt Tottenham đến hết mùa giải, Ryan Mason đã để lại khá nhiều ấn tượng. HLV 29 tuổi đã mang về 3 chiến thắng sau 4 trận đấu ở Premier League, qua đó giúp Spurs tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Trên BXH, Tottenham đang đứng thứ 6 và về lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội đoạt vé dự Champions League dù rất mong manh. Nhiệm vụ của đội bóng Bắc London lúc này là toàn thắng cả 2 vòng đấu còn lại và chờ đợi các đối thủ xếp trên sảy chân. Khó khăn là vậy, nhưng với riêng cá nhân Ryan Mason, ông gần như không phải chịu áp lực về thành tích.
Với vai trò HLV tạm quyền trong thời gian ít ỏi còn lại của mùa giải, Ryan Mason thoải mái đưa ra những sự điều chỉnh về con người, chiến thuật và áp đặt một lối chơi tấn công cống hiến. Trong những trận đấu vừa qua, vị HLV trẻ người Anh đã trao cơ hội trở lại cho Gareth Bale và Dele Alli, những cầu thủ không được trọng dụng dưới thời Mourinho.
Trên sâ nhà, Mason đang có thành tích toàn thắng cùng Tottenham. Chưa xét đến yếu tố chiến thuật nhưng ít nhất, Mason đã tạo ra bầu không khí tốt hơn cho Tottenham so với người tiền nhiệm. Do đã ở vào thế không còn gì để mất nên các cầu thủ Spurs đang thi đấu với một tâm lý rất thoải mái. Trong các trận đấu vừa qua, họ cố gắng áp đặt thế trận tấn công và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.
Lối chơi tấn công đã phần nào giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Tottenham. Nó khác hẳn so với thời của Mourinho, Spurs thường quay trở về phòng ngự khi đã dẫn trước đối thủ 1 hoặc cùng lắm 2 bàn. Nhưng do hàng thủ không đủ tốt, rất nhiều lần trong mùa giải này, đội bóng của Mourinho đã mất điểm ở những phút cuối. Điều đó không chỉ khiến CĐV Spurs thất vọng mà ngay cả các cầu thủ cũng cảm thấy ức chế.

Harry Kane cần bàn thắng để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới
Tiếp đón Aston Villa là cơ hội tốt để Mason có thêm một chiến thắng cùng Tottenham. Trong nhiều năm trở lại đây, Aston Villa được xem là "con mồi" ưa thích của Tottenham. Cụ thể, đội bóng Bắc London đã toàn thắng cả 6 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường. Trong đó, có 5 trận thắng với tỉ số cách biệt từ 2 bàn trở lên.
Điều thuận lợi nữa cho Tottenham là Aston Villa đã xuống phong độ và hết mục tiêu ở giai đoạn nước rút của mùa giải. Tính trên sân nhà, Aston Villa toàn hòa và thua ở 4 trận gần nhất. Một chiến thắng trước Aston Villa sẽ giúp đoàn quân của HLV Ryan Mason phả hơi nóng vào gáy Liverpool.
Về khía cạnh cá nhân, Harry Kane sẽ có động lực ghi bàn vào lưới Aston Villa để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Mo Salah. Hiện tiền đạo chủ lực của Spurs đang có cùng 22 bàn với ngôi sao người Ai Cập.
LỰC LƯỢNG
– Tottenham: Vắng Ben Davies vì chấn thương; khả năng ra sân của Gareth Bale và Serge Aurier còn bỏ ngỏ.
– Aston Villa:  Vắng Trezeguet, Matthew Cash và Morgan Sanson vì chấn thương; khả năng ra sân của Mings bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Tottenham ghi ít nhất 2 bàn trong 6 trận đối đầu gần nhất với Aston Villa.
– Tottenham thắng cả 6 lần gần nhất chạm trán Aston Villa trên mọi đấu trường.
– Tottenham thắng 6/7 trận gần nhất tại Premier League.
– 7/8 trận gần nhất của Aston Villa tại Premier League có từ 3 bàn trở lên.
– Tottenham ghi ít nhất 2 bàn ở 6/7 trận gần nhất trên sân nhà tại Premier League.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Tottenham thắng 3-1
Bá Lộc (theo bongdaso)

Bình luận (0)