Mourinho đã kết thúc năm 2011 với việc hoàn thành mục tiêu giúp Real Madrid dẫn đầu La Liga trước kỳ nghỉ đông, nhưng trước mắt “người đặc biệt” vẫn còn rất nhiều thách thức và vấn đề cần giải quyết trong năm 2012 trong sứ mệnh lật đổ sự thống trị của Barcelona.
1. Nâng cao hiệu quả trong các cuộc đối đầu với Barcelona:
Trong năm 2011, Real Madrid đã có đến 7 lần đụng độ với đại kình địch Barcelona, và điều dễ dàng nhận ra là những cậu học trò của Mourinho dường như bị “cóng” khi phải đối đầu với thầy trò Pep Guardiola. Thậm chí không ít lần Los Blancos được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trong những trận siêu kinh điển về cả phong độ lẫn con người, nhưng họ chỉ một lần duy nhất đánh bại được gã khổng lồ xứ Catalan tại chung kết cúp nhà Vua với tỉ số tối thiểu, còn lại đều phải nhận những kết quả bất lợi.
|
Những ngôi sao của Real Madrid, đặc biệt là siêu sao C. Ronaldo thường tỏ ra bị cóng khi đối đầu với Barca |
Những ngôi sao của Los Blancos mà tiêu biểu là C. Ronaldo, Ozil, Di Maria hay Marcelo thường thi đấu cực tốt trước những đối thủ yếu nhưng lại gần như mất hút trong các trận siêu kinh điển. HLV Guardiola sở hữu một đội hình gồm nhiều cá nhân kiệt xuất và thi đấu kết dính hơn hẳn Real Madrid, đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên cơ hội chiến thắng của Los Blancos không phải là không có nếu như “người đặc biệt” biết cách phát huy hết năng lực của những ngôi sao trong tay ông.
2. Duy trì sự cạnh tranh giữa Benzema và Higuain:
Không có bất cứ nơi đâu có cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí trung phong trong đội hình ra sân chính thức như ở Bernabeu bởi vì Real Madrid đang sở hữu hai trong số những chân sút đáng sợ bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Mourinho đã đạt được mục đích của mình, ít nhất là cho đến thời điểm này, đặc biệt là việc đánh thức bản năng sát thủ tưởng chừng đã ngủ quên ở Karim Benzema.
|
Sự cạnh tranh quyết liệt giữa Higuain và Benzema giúp Real Madrid hưởng lợi nhiều nhất |
Higuain đã minh chứng rằng anh là mẫu người không bao giờ đầu hàng trước mọi thách thức và luôn nỗ lực hết mình để khẳng định tài năng, nhưng đó cũng là sự kích thích để chân sút người Pháp chứng tỏ tài năng. Cả hai đều đã đạt được một phong độ rất cao trong giai đoạn 1 của mùa giải 2011/12 và ai cũng thừa biết rằng nếu tiếp tục duy trì được sự tích cực trong cuộc cạnh tranh đặc biệt này thì Real Madrid sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
3. Giúp Mesut Ozil lấy lại phong độ:
Sự sa sút của tiền vệ người Đức có thể dễ dàng nhận thấy rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố tâm lý chứ không phải vì năng lực. Tốc độ chơi bóng của đội bóng Hoàng gia TBN đã tăng lên đáng kể so với mùa giải năm ngoái, và Ozil chính là người chịu nhiều áp lực nhất khi ở vị trí tiền vệ tấn công buộc anh phải nhanh chóng tung ra những đường phát động tấn công nhanh nhất có thể.
Tài năng của Mesut Ozil là không thể phủ nhận, điều đó đã được chứng tỏ trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo đội bóng Hoàng gia TBN. Tuy nhiên việc chững lại một chút so với đà thăng tiến rất nhanh của tập thể đã khiến nhạc trưởng người Đức bị căng cứng về tâm lý và không còn tin tưởng vào khả năng đích thực của mình khi có bóng trong chân.
4. Giải quyết vấn đề của hàng phòng ngự:
Những vấn đề của hàng thủ Real Madrid đã phần nào bị che khuất bởi những màn trình diễn bùng nổ của hàng tấn công, nhưng sau thất bại ê chề 1-3 trước Barca thì mọi sự thật đã được phơi bày. Chấn thương của trung vệ kỳ cựu Ricardo Carvalho đã ảnh hưởng không nhỏ đến hàng phòng ngự của đội bóng Hoàng gia TBN.
Không có cựu cầu thủ Chelsea, Ramos được kéo vào đá ở vị trí trung vệ và đang thi đấu khá thành công ở đây. Vị trí mà hậu vệ người TBN để lại ở hành lang cánh phải được giao cho Arbeloa, nhưng cựu cầu thủ Liverpool thường chỉ chơi tròn vai mà thiếu đi sự bùng nổ trong các trận đấu lớn. Chính vì vậy Mourinho đã sử dụng không ít phương án khác như Lass, Coentrao, Varane và Albiol nhưng đều không đem đến hiệu quả, rất có thể Real Madrid buộc phải tăng cường thêm một hậu vệ cánh phải trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
|
Mourinho cần tận dụng hết tài năng của Di Maria, người đã chơi rất bùng nổ trong giai đoạn 1 |
5. Duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp 3.5 bàn/trận:
Tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn từ phản công cho đến gây áp lực liên tục, không dừng lại dù kết quả đã an bài, đó là những gì mà Real Madrid đã thể hiện trong giai đoạn 1 của mùa giải. Và thực tế là đã có đến 15 cầu thủ của “kền kền trắng” đã sút tung lưới đối phương, tạo nên những chiến thắng tưng bừng như 0-6 trước Zaragoza, 6-2 trước Rayo, 7-1 trước Osasuna hay 2-6 trước Sevilla. Khả năng ghi bàn chính là vũ khí tuyệt vời giúp đội bóng Hoàng gia TBN độc chiếm ngôi đầu bảng La Liga cho đến thời điểm này.
6. Thường xuyên tạo cơ hội cho Kaka:
Tuy đã sa sút khá nhiều kể từ khi chuyển đến Bernabeu nhưng Kaka vẫn là một trong những cầu thủ đáng sợ bậc nhất thế giới với những pha xử lý bóng ở đẳng cấp rất cao. Siêu sao người Brazil đã bắt đầu mùa giải này khá ấn tượng nhưng chấn thương lại một lần nữa khiến sự “hồi xuân” của Kaka chậm lại. Anh cần thời gian và cơ hội để lấy lại được phong độ tốt nhất của mình.
7. Tận dụng tối đa tài năng của Di Maria:
Tiền vệ người Argentina chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà Mourinho đang sở hữu. Sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu như Di Maria được giao nhiều trọng trách hơn trên hàng công sau những màn trình diễn chói sáng ở giai đoạn 1. Cựu cầu thủ Benfica đang nằm trong nhóm những cầu thủ hàng đầu thế giới tuy nhiên với tài năng kiệt xuất của mình, mùa giải này có thể sẽ là mùa giải của Di Maria nếu như anh phát huy hết khả năng.
8. Chơi bóng nhanh như điện xẹt:
Đó chính là công thức chiến thắng cho thầy trò Mourinho. Real Madrid sẽ phải chơi bóng với một tốc độ điên cuồng, cường độ, áp lực, khả năng di chuyển và tốc độ lớn nhất có thể. Khẩu hiệu của lối chơi này sức mạnh, nỗ lực hết mình và tốc độ. Thầy trò Mourinho đã thăng hoa chính nhờ phong cách chơi bóng này trong giai đoạn 1, tuy nhiên bước sang giai đoạn 2, khi các cầu thủ không còn sung sức, chấn thương và áp lực khi bước vào những trận đấu mang tính sống còn sẽ ảnh hưởng rất nhiều.
9. Thử nghiệm với Callejon và Sahin:
Cựu cầu thủ Espanyol luôn nỗ lực hết mình dù chỉ được chơi 1 phút trên sân, đó chính là mẫu cầu thủ mà Mourinho đặc biệt ưa thích trong chiến dịch chinh phục chức vô địch. Trong khi đó Sahin là một tài năng đặc biệt, sở hữu những phẩm chất mà không nhiều cầu thủ trên thế giới có được. Tuy hiện tại cả hai chỉ là những phương án dự phòng ở Bernabeu nhưng Mourinho không nên quên sự hiện diện của họ.
|
Trước mắt Mourinho là những thách thức không hề nhỏ |
10. Tránh xa những cuộc đấu khẩu:
Trong mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, Mourinho đã để lại không ít tai tiếng khi hết đấu khẩu với Preciado, Guardiola lại quay sang chỉ trích UEFA, LFP. Tuy nhiên hình ảnh của chiến lược gia người BĐN đã phần nào tốt đẹp hơn khi ông ít tham gia vào những vụ lùm xùm ngoài sân cỏ và đặc biệt là chủ động bắt tay với Guardiola và Tito Vilanova sau khi đã có những hành động không hay trong trận tranh siêu cúp TBN.
11. Kiếm được ít nhất một danh hiệu:
Tất nhiên mục tiêu chính của Mourinho trong mùa giải năm nay chắc chắn phải là Champions League và La Liga. Chiến lược gia người BĐN luôn khẳng định rằng mùa giải thứ hai luôn là mùa giải tốt nhất ở các đội bóng mà ông dẫn dắt. Người đặc biệt đã từng giúp Inter Milan giành cú ăn 3 lịch sử vào năm 2010, còn bây giờ ông đang cùng Real Madrid chinh phục chức vô địch châu Âu thứ 10 trong lịch sử đội bóng.
12. Quên nước Anh đi, đây là Tây Ban Nha:
Mourinho đã thổ lộ rằng ông khao khát được quay trở về làm việc tại Premier League sau khi kết thúc công việc tại Bernabeu. Nhưng điều đó có thể khiến người đặc biệt bị phân tâm bởi vì bây giờ chưa phải là lúc để cả Real Madrid lẫn chiến lược gia người BĐN nói chuyện về tương lai.
Ngọc Trung (theo dantri)





Bình luận (0)