Sự kiện giáo dụcTin tức

13 ngàn nạn nhân chất độc da cam ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3

Tạp Chí Giáo Dục

L mít tinh hưng ng Ngày thế gii phòng chng bom mìn đưc t ch Qung Tr

Sáng 4-4, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị, các đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn, tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4-4). Chủ đề của lễ mít tinh năm nay là “Khu đất an toàn”, biến những vùng đất còn ô nhiễm bom mìn thành sân chơi, để không ai bị bỏ lại phía sau. 

Tại buổi lễ, ban tổ chức phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước, có nhiều hoạt động như: trình diễn công tác rà phá bom mìn, tuyên truyền GD cho HS, người dân nhận thức đúng về bom mìn để có thể tự phòng tránh bom mìn.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn – Tư lệnh Binh chủng Công Binh, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam – cho hay, Việt Nam là một trong những nước có tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất trên thế giới sau chiến tranh. Tổng số bom mìn, vật liệu nổ của quân đội các nước sử dụng ở Việt Nam là 15 triệu tấn. 63/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc bị ô nhiễm vật liệu nổ sau chiến tranh, với diện tích trên 6 triệu ha. Riêng ở tỉnh Quảng Trị, địa phương có diện tích ô nhiễm bởi bom mìn và vật nổ đứng đầu cả nước, chiếm gần 82% tổng diện tích toàn tỉnh.

Còn theo ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, từ năm 1975 đến nay, Quảng Trị có gần 8.540 nạn nhân bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại trên địa bàn. Đặc biệt các nạn nhân trẻ em chiếm tỉ lệ 31%, ngoài ra có 13 ngàn nạn nhân chất độc da cam đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3. Những số liệu trên cho thấy hậu quả của chiến tranh tác động nặng nề đến từng gia đình và cộng đồng, một trong những nguyên nhân làm cho Quảng Trị phát triển chậm lại so với các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện, Quảng Trị đang hướng đến mục tiêu năm 2025 là tỉnh đầu tiên trong cả nước “an toàn” không chịu tác động của bom mìn và vật nổ sót lại sau chiến tranh.

Dịp này, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã tặng quà cho 30 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Trị và trao tặng giấy chứng nhận hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nạn nhân bom mìn ở đây.

Phan L

 

Bình luận (0)