Sự kiện giáo dụcTin tức

15 gương lao động nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 20-8, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929/ 28-7-2024) và trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần 24 năm 2024.

Ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại biểu trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho gương lao động điển hình

 

Phát triển phong trào công nhân

Sự kiện nhằm chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/ 2-9-2024), kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham dự có ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Thiện Nhân – nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy  TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM…

Tại buổi lễ, ông Võ Khắc Thái – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và lịch sử 95 năm thành lập, hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo ông Thái, vào ngày này 136 năm trước tức ngày 20-8-1888, mảnh đất An Giang anh hùng đã sinh ra một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, một người con ưu tú của Tổ quốc, người anh cả của giai cấp công nhân Việt Nam đó là Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

“Bác Tôn của chúng ta – người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân, cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”, ông Thái nhấn mạnh.

Ông Thái cho biết, kế thừa truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, trong những năm qua, các cấp công đoàn TP.HCM tập hợp, lãnh đạo phong trào công nhân – viên chức – lao động đồng hành xuyên suốt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là sự phản ánh sinh động quá trình kế thừa và phát triển của phong trào công nhân, tổ chức công đoàn TP.

Đó là sự năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với người lao động, có trách nhiệm cao trong quá trình xây dựng và phát triển TP.

“Đây là hành trang để Công đoàn TP tự tin, chủ động phát triển trong giai đoạn mới, lập nên những thành tích mới kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 105 năm ngày ra đời Công hội Ba Son, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Công đoàn Việt Nam vào năm 2029”, ông Thái cho biết.

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm

 

Tôn vinh 15 lao động sáng tạo

Cùng với học tập và noi gương người chiến sĩ Cộng sản, TP.HCM thành lập Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhằm kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng kiên trung, bất khuất của Đảng và của giai cấp công nhân, xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh.

24 năm qua, thông qua Giải thưởng Tôn Đức Thắng, đã tôn vinh đội ngũ công nhân, kỹ sư TP có đóng góp vào sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của TP.

Giải thưởng cũng góp phần phát huy có hiệu quả, hưởng ứng tích cực “Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2020-2030”.

Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam, Công đoàn TP tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Theo đó, các cấp công đoàn tập trung thực hiện 5 công trình:

Triển khai hỗ trợ 95 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

Chăm lo cho 95.000 đoàn viên, người lao động vượt khó vươn lên.

Giới thiệu 9.500 công đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Trao 9.500 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên, người lao động học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Phát triển thực tăng 95.000 đoàn viên công đoàn, hoàn thành chỉ tiêu năm 2024.

Năm nay Ban Tổ chức giải đã nhận được 44 hồ sơ (gồm 39 nam, 5 nữ, tăng 15 hồ sơ so với năm 2023) từ 21 đơn vị gửi hồ sơ tham gia.

Các hồ sơ thuộc 10 ngành nghề: cơ khí – chế tạo máy; điện công nghiệp – điện lạnh – điện tử; công nghệ thông tin, xây dựng; chế biến lương thực – thực phẩm; nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ sinh học; quản trị kinh doanh; hóa học và ngành nghề khác.

Qua thẩm định, Hội đồng xét chọn đã so sánh, cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ từng sáng kiến, bỏ phiếu biểu quyết quyết định chọn 15 hồ sơ sáng kiến chất lượng, tiêu biểu nhất, mang tính ứng dụng cao… để trao giải thưởng năm nay.

Cũng trong buổi lễ hôm nay, Liên đoàn Lao động TP.HCM biểu dương 16 chủ tịch công đoàn cơ sở nhận Giải thưởng 28-7 và 95 tập thể có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP giai đoạn 2018-2023.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” 2 cán bộ lãnh đạo đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đó là bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Hồ Trinh

Bình luận (0)