Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

18 năm tù vì bênh vực chủ quán

Tạp Chí Giáo Dục

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa xét xử, chấp nhận kháng cáo giảm án và tuyên phạt từ 20 năm xuống còn 18 năm tù đối với Phạm Minh Khoa (SN 1989 ngụ tại Bình Dương) về tội “giết người” (ảnh).
Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 8-2011, Khoa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau đó, Khoa tiếp tục xin học lái xe ô tô tại Trường Dạy nghề Quân khu 7. Học buổi sáng, Khoa tranh thủ buổi tối đi tìm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt hàng ngày.
Giữa tháng 12-2011, Khoa xin làm phục vụ tại quán karaoke Bảy Hoàng (Bình Tân – TP.HCM). Vào đêm 4-1-2012, Bùi Đình Hiếu cùng nhóm bạn tới hát karaoke tại quán này rồi nảy sinh cãi vã. Thấy vậy, chủ quán không đồng ý để nhóm Hiếu tiếp tục ca hát và yêu cầu thanh toán tiền. Khi nhận hóa đơn, Hiếu cho rằng số tiền thanh toán không đúng nên ném trả. Thấy hành động của Hiếu xấc láo, một vài phục vụ của quán xông vào đánh nhau với nhóm Hiếu. Lúc này, Khoa từ phía sau đi tới, sẵn trên tay đang cầm chiếc ly thủy tinh liền chạy tới đập một nhát vào đầu Hiếu. Cú đánh này khiến Hiếu bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Khoa thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng vì mới vào làm được 2 tuần, sợ bị đuổi việc nên mới bênh vực chủ quán. Chỉ vì một phút nông nổi, bị cáo đã gây ra hậu quả không lường mà chính bị cáo cũng không thể lường trước được. Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của Khoa đã tước đoạt sinh mạng của người khác, phải xử lý nghiêm. Nhưng xét thấy, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền bồi thường thiệt hại mà tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó nên chấp nhận kháng cáo, giảm 2 năm tù đối với Khoa.
Tin, ảnh: Sa Di

Bình luận (0)