Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

19h30 ngày 10/1, sân Thammasat, lượt về bán kết AFF Cup 2022, Thái Lan – Malaysia: Kịch bản cũ tái hiện?

Tạp Chí Giáo Dục

Cách đây 4 năm, Malaysia đã vượt qua Thái Lan để vào chung kết gặp Việt Nam. Với lợi thế đã tạo ra ở trận lượt đi, những chú hổ Harimau hoàn toàn có thể tái hiện kịch bản cũ…
Ở trận lượt đi, Thái Lan đã tạo ra thế trận áp đảo toàn diện với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 72,3%. Cùng với đó, “Voi chiến”  đã tung ra tới 24 cú dứt điểm. Nhưng điều đáng bàn là đoàn quân của Mano Polking đã không thể ghi bàn. Tệ hơn, họ còn để lọt lưới và phải nhận thất bại với tỉ số 0-1.
Thậm chí, nếu trọng tài Kim Dae-yong không từ chối bàn thắng được cho là hợp lệ của Malaysia ở hiệp 2, Thái Lan đã để thua 0-2. Dù vậy, tỉ số 1-0 đã được xem là bất ngờ bởi xét tương quan lực lượng cũng như đẳng cấp, Malaysia vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Thái Lan ở thời điểm này.
Nhưng với nhiều người, kết quả trận lượt đi đã được dự báo bởi trong nhiều năm qua, Malaysia đã trở thành “khắc tinh” của Thái Lan. Chẳng bởi thế mà từ năm 2014 tới nay, qua 7 màn chạm trán đối thủ này, đội bóng xứ sở chùa vàng đều không biết mùi chiến thắng (hòa 3, thua 4).
HLV Mano Polking không thể hài lòng với kết quả ở trận lượt đi bởi trên thực tế, Thái Lan đã phung phí quá nhiều cơ hội và phải trả giá. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn rất lạc quan nói về cơ hội ngược dòng của Thái Lan khi trở về sân nhà ở trận tái đấu tối nay.
Khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 1 bàn nên cánh cửa vào chung kết vẫn mở rộng với Thái Lan. NHM xứ sở chùa vàng đang chờ đợi sự phản ứng dữ dội của thầy trò Polking sau thất bại ở lượt đi. Trong thế buộc phải thắng, gần như chắc chắn “Voi chiến” sẽ tạo nên thế trận áp đảo, thậm chí lớn hơn cả trận lượt đi.
Dù vậy, ĐT Thái Lan đang đối mặt thử thách lớn bởi ở lượt đi, họ không thể ghi bàn. Do AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách ở vòng knock-out nên nếu để thủng lưới ở trận lượt về tối nay, “Voi chiến” buộc phải ghi ít nhất 3 bàn thắng. Đây là nguy cơ khả năng có thể xảy ra bởi hàng thủ của HLV Polking chưa thể hiện được sự chắc chắn như kì vọng.

Malaysia sẽ tận dụng ưu thế ở lượt đi để giành vé vào chung kết?
HLV Kim Pan-gon thừa hiểu giá trị của bàn thắng dành cho Malaysia ở trận quyết chiến tối nay. Trong thế trận phòng ngự – phản công, nhà cầm quân người Hàn có nhiều lựa chọn chất lượng để khiến Thái Lan phải dè chừng.
Với sơ đồ 4-4-2, khi chơi tấn công, Thái Lan thường huy động sự hỗ trợ lớn của bộ đôi hậu vệ biên (Sasalak và Suphanan). Trong khi đó, ở vị trí này, Malaysia lại có 2 ngòi nổ rất đáng gờm là Safawi Rasid và Faisal Halim, cầu thủ đã ghi bàn ở lượt đi và hiện đã có 4 bàn thắng ở AFF Cup 2022.
Trên hàng công, Thái Lan có nhiều lựa chọn chất lượng nhưng khả năng tận dụng cơ hội còn hạn chế. Thậm chí, chân sút số 1 của Thái Lan ở AFF Cup 2022, Teerasil Dangda cũng đã phung phí nhiều cơ hội ở lượt đi. Sự phụ thuộc vào Dangda có thể khiến “Voi chiến” gặp khó khăn bởi trên băng ghế dự bị, HLV Polking không còn nhiều lựa chọn thay thế xứng tầm.
Với phong cách tấn công dưới thời HLV Polking, Thái Lan sẽ chơi tất tay. Nhưng hãy coi chừng với người Mã! Cách đây 4 năm, Malaysia cũng đã vượt qua Thái Lan nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 0-0 trên sân nhà ở lượt đi, hòa 2-2 trên sân khách ở lượt về). Kịch bản cũ có thể tái hiện nếu thầy trò Polking chơi tấn công một cách mất kiểm soát…
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Thái Lan chỉ thua 2/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 2, thua 2).
– Malaysia chỉ thua 1/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thưansg 7, hòa 2, thua 1).
– Malaysia bất bại trong 7 màn đụng độ Thái Lan gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 3), trong đó có chiến thắng 1-0 ở lượt đi.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Thái Lan thắng 2-1
Hoàng Hà (theo bongdaso)

Bình luận (0)