Nếu so với M.U, cơ hội để giành ngôi vô địch với Man City lúc này đã quá mong manh. Còn nếu so với Arsenal, 10 điểm và 6 vòng đấu nữa. Không phải lo!
Nếu so với Arsenal
Qua mỗi giai đoạn nhất định, mỗi CLB phải xác định cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Ở giai đoạn hiện tại, Man City cần phải xác định rõ, họ đang theo đuổi M.U hay đang cố gắng vượt lên so với nhóm còn lại.
![]() |
Man City sẽ đặt mục tiêu gì cho 6 trận tới
Hay nói cách khác là với 18 đội bóng còn lại. Man City của lúc này rõ ràng vẫn mạnh hơn hẳn nhóm còn lại.Trận thua gần nhất trước Arsenal không chứng minh được rằng Pháo thủ mạnh hơn Man xanh. Điều đó chỉ có thể dẫn đến kết luận Man City thi đấu không ổn định vào thời điểm này.
Ngoài ra, so với 18 đội còn lại, các học trò của Mancini có nhiều ngôi sao hơn hẳn, có số bàn thắng ghi được nhiều hơn hẳn và có kết quả đối đầu tốt hơn hẳn. Minh chứng rõ nhất là cho tới lúc này đội bóng của Sheikh Mansour đã bỏ cách nhóm đứng sau từ 10 điểm trở lên.
Quá khó để bắt kịp M.U và với số điểm hiện có, Man City hoàn toàn có thể thi đấu thong dong từ giờ cho tới hết mùa giải. Chỉ còn 6 vòng đấu nữa. Khoảng cách 10 điểm khó có thể bị san lấp vì từ giờ cho tới cuối mùa, Man City chỉ còn hai chướng ngại vật khó khăn là M.U và Newcastle. Dù thua cả hai trận này, họ vẫn yên tâm hơn cả 18 đội còn lại.
Nếu so với M.U
Còn nhớ, trong giai đoạn đầu mùa, trong trận derby thành Manchester tại Old Trafford, Man City đã vùi dập nhà ĐKVĐ tới 6-1.
Điều đó chứng tỏ được gì? Chứng tỏ rằng trong giai đoạn đó Man City rất mạnh, mạnh hơn hẳn M.U. Cũng nhờ sức mạnh này là đội bóng áo xanh đã leo lên ngôi đầu bảng.
![]() |
Balotelli sẽ vắng mặt trận này
Nhưng sức mạnh này không kéo dài. Và sau trận thua Arsenal mới đây, trận thứ 3 liên tiếp không thắng, ai cũng kết luận được rằng, Man City không phải lúc nào cũng mạnh như trận thắng M.U trước đây. Điều đó thường được gọi là sự ổn định, là sức bền, hay nhiều người gọi bằng một từ không cụ thể là… đẳng cấp.
Một mùa bóng luôn rất dài, một đội bóng chỉ mạnh ở một số thời điểm thì khó có thể là một nhà vô địch. Về mặt này, Man City rõ ràng còn phải học M.U dài dài.
Suốt 20 lịch sử Premier League, Quỷ đỏ liên tục đua tranh ngôi vô địch. Năm nào cũng vậy, và họ đã quá quen với các cuộc đua đường dài. Đội quân của Sir Alex có thể chịu lép vé so với đối thủ ở một số thời điểm, nhưng trên cả mùa giải, họ đủ kinh nghiệm để biết đâu là lúc để bứt lên.
Nếu phải chỉ ra những điểm chưa được của Man City thì sẽ có nhiều, nhưng một điều chắc chắn, điểm cốt yếu khiến đội quân ngôi sao của Mancini không bằng các học trò của Sir Alex chính là điều trên.
Cơ hội vô địch của Citizens lúc này coi như đã hết. Khoảng cách 8 điểm là quá nhiều để họ san lấp trong 6 trận còn lại. Lúc này chính là lúc thử thách bản lĩnh của họ. Đội bóng của Mancini có hai lựa chọn, hoặc nhìn lại phía sau để tự an ủi mình, hoặc hướng về phía trước để níu kéo dù chỉ 1% hy vọng VĐ mong manh.
Nếu đổi lại Man City là M.U, giả như lúc này các học trò của Sir Alex đang đứng thứ 2, câu trả lời thì chắc chắn ai cũng biết.
Thông tin cần biết:
– Silva trở lại sau chấn thương. Yaya Toure (đầu gối), Balotelli (treo giò) phải nghỉ
– Kết quả đối đầu giữa hai đội, Man City thắng 38, hòa 10, thua West Brom 16 lần
– Man City chỉ 1 lần duy nhất không thắng sân nhà mùa này là trận hòa Sunderland 3-3 hai tuần trước.
– Man City chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất ở PL
– West Brom có thành tích sân khách tốt nhất trong số các đội ngoài top 6
Đội hình ra sân dự kiến:
Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Barry, De Jong ;Nasri, Silva, Johnson; Aguero
West Brom: Foster; Jones, McAuley, Olsson, Ridgwell; Dorrans, Mulumbu, Scharner,Andrews, Brunt; Odemwingie
Dự đoán: Man City thắng 2-1
Tuấn Ngọc (theo bongdaso)



Bình luận (0)