- 1 2 thủ khoa lớp 10 TP.HCM đạt 28,75 điểm
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2025 ghi nhận 2 thí sinh có cùng mức điểm 28,75. Đây cũng là thủ khoa của kỳ thi năm nay.

Cụ thể, em Lữ Trần Quỳnh Lan – học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1, TP.Thủ Đức, số báo danh 94812 là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2025, với tổng điểm 28,75 điểm. Trong đó, toán: 10; văn: 9,25; ngoại ngữ: 9,5; Chuyên toán: 7 điểm.
Em Nguyễn Minh Thu – học sinh Trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, với tổng 3 môn thi là 28,75 điểm. Trong đó, toán: 10 điểm; văn: 8,75 điểm; ngoại ngữ: 10 điểm; chuyên 4,25 điểm.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm học 2025-2026 với quy mô 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước). Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của 115 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026 là 70.070 chỉ tiêu.
Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới về ma trận, cấu trúc đề thi ở cả 3 môn thi tuyển sinh, chuyển từ việc đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực.
Căn cứ vào dữ liệu điểm thi lớp 10 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, nhận thấy những tín hiệu tích cực ở môn toán; sự ổn định ở môn ngữ văn và sự phân hóa mạnh mẽ ở môn ngoại ngữ.
Trong đó, với môn ngữ văn, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 11.375 thí sinh, tỷ lệ là 14,88%; đạt điểm trên trung bình là 65.084 thí sinh, tỷ lệ là 85,12%.
Mức điểm có số lượng thí sinh đạt được nhiều nhất là 7 điểm với 5.936 thí sinh; Mức 8 điểm có 3.543 thí sinh, 8,25 điểm có 2.191 thí sinh. Số lượng điểm từ 9 trở lên rất hạn chế: 179 thí sinh đạt 9 điểm, 22 thí sinh đạt 9,25 điểm và chỉ 2 thí sinh đạt 9,5 điểm.
Ở môn ngoại ngữ, số thí sinh đạt điểm thi dưới trung bình là 24.081 thí sinh, tỷ lệ 31,5%; trên trung bình là 52.370 thí sinh, tỷ lệ 68,5%.
Thủ khoa nhờ học “nắm cơ bản mới đến nâng cao”
Để đạt được kết quả như trên, Lữ Trần Quỳnh Lan – học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1 cho biết, việc học được em phân bổ hợp lý. Trong đó, ở cả 3 môn luôn phải nắm chắc các kiến thức cơ bản, cấu trúc ngữ pháp, sau đó mới tập trung vào các phần kiến thức khó, nâng cao. Đặc biệt, là học sinh học chương trình tích hợp theo Đề án 5695, Quỳnh Lan cho biết em có môi trường thuận lợi để rèn kỹ năng ngoại ngữ, ứng dụng ngoại ngữ vào đời sống giao tiếp hàng ngày với thầy cô nước ngoài và bạn bè. Đặc biệt là sử dụng trang web tích hợp AI để rèn luyện khả năng ngoại ngữ hàng ngày. “Riêng môn ngữ văn, em làm 4 mặt giấy. Với số điểm 9,25, em đã viết đầy đủ các ý mà đề bài yêu cầu, sau đó mới là phần liên hệ mở rộng từ chính kiến thức em được thầy cô giảng dạy cũng như đọc thêm nhiều sách báo”. Môn toán là môn yêu thích, là thế mạnh của Quỳnh Lan, song bạn cho biết, trước hết cũng cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó mới mở rộng nâng cao, giải thêm các đề. “Với điểm trên, em đã đậu vào chuyên toán, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là ngôi trường mà em luôn mơ ước” – Quỳnh Lan vui vẻ. |
Mức điểm mà thí sinh đạt được nhiều nhất ở môn thi này là 7,25 điểm với 3.143 thí sinh. Ngoài ra, do phổ điểm có hình mũ, vì thế đỉnh của mũ trải dài từ mức điểm 5,5 đến 8. Số lượng thí sinh đạt điểm cao từ 8 trở lên khá nhiều, mức 8 điểm có 3.022 thí sinh 8,25 điểm có 2.863 thí sinh; mức 8,75 có 2.485 thí sinh. Có 6.449 thí sinh đạt 9 đến 9,75 điểm và 488 thí sinh đạt điểm 10.
Ở môn toán, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn toán là 28.028 thí sinh, tương đương tỷ lệ 36,7%; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 48.328 thí sinh, tương đương tỷ lệ 63,4%. Đáng kể hơn, 7 lại là mức điểm phổ biến mà thí sinh đạt được ở môn thi này, với 4.580 em. Đồng thời, điểm từ 5 trở lên đến 8 là phổ điểm tập trung mà thí sinh đạt được.
Yến Hoa
Bình luận (0)