Sự kiện giáo dụcTin tức

20 năm mái ấm Nhật Hồng

Tạp Chí Giáo Dục

Vào sáng ngày 27-9 vừa qua, tại Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng (số 1, đường 7, Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển của một trung tâm hết lòng chăm sóc và giáo dưỡng trẻ khiếm thị tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành.

Tham dự chương trình có 1.500 khách mời là các doanh nghiệp và ân nhân. Trong đó có sự tham dự của đại diện sở LĐTBXH TP.HCM, chính quyền ban ngành các cấp, các đai diện lãnh đạo Giáo hội, đại diện Hội trẻ em Khiếm thị Việt Nam BVCF và chương trình ONNET (Hoa Kỳ), Giám đốc CBM Thụy Sĩ, đại diện văn phòng quốc gia CBM Việt Nam, Phó giám đốc CBM khu vực CEORO, Hội người mù Việt Nam và các tỉnh, Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, gia đình nghệ sỹ Hoài Linh và 300 em khiếm thị Nhật Hồng cùng các chi nhánh Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng ở một số tỉnh thành trong nước.

Chương trình kỷ niệm thành lập bao gồm thánh lễ tạ ơn, hoạt động văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, mừng trung thu, tiệc buffet, trưng bày các sản phẩm thủ công, trò chơi dân gian, tham quan khu vườn lan và hội thảo nghề nghiệp cho người khiếm thị.

Được biết, Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức thành lập từ năm 1995, với mục đích nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ khiếm thị từ 5 tuổi trở lên, đặc biệt là trẻ khiếm thị mồ côi và trẻ khiếm thị đa tật, giúp các em có niềm tin và niềm hy vọng, có được những kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, giúp các em sống hòa nhập và tự lập.

Sau 20 hoạt động, cùng với sự hỗ trợ và đồng hành của các tổ chức thiện nguyện (Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam, Hội Dark & Light, Trường Perkins, Mạng lưới về Công nghệ Giáo dục của Overbrook-Nippon (ONNET), Hội Đồng Giáo dục Khiếm thị Thế giới (ICEVI), Tổ chức CBM …) và các ân nhân trong và ngoài nước, hiện Nhật Hồng đã xây dựng được một trung tâm ở Thủ Đức và mở thêm nhiều cơ sở chăm sóc trẻ khiếm thị ở nhiều nơi như Đà Lạt, Suối Mơ (Lâm Đồng), Vị Thủy (Hậu Giang), Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang…

Không những tạo điều kiện cho các em được học văn hóa trong các trường học chính quy của nhà nước (từ tiểu học đến đại học), Nhật Hồng còn chú trọng chương trình dạy nghề với nhiều ngành nghề mới như âm nhạc, sư phạm, tin học, nghiệp vụ văn phòng, y học cổ truyền, xoa bóp bấm huyệt, các sản phẩm thủ công chất lượng cao và các nghề kinh tế nhỏ gia đình.

Trải qua 20 năm, Nhật Hồng đã có nhiều học sinh ra trường, có nghề nghiệp và sống tự lập. Trong phương hướng hoạt động sắp tới, Nhật Hồng vẫn luôn tiếp tục cố gắng xây dựng và phát triển nhằm đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ khiếm thị tại Việt Nam.

Ngọc An

Bình luận (0)