Chiều 1-2, Ban Tổ chức Tết Quân Dân tổ chức hội nghị sơ kết 20 năm tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân (2007-2026).

Năm 2007, Đảng ủy, Bộ CHQS TP.Cần Thơ chọn xã Trường Long tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân về nguồn thăm lại chiến trường xưa. Trong thời gian này, đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; tham gia vệ sinh môi trường, phát quang các tuyến đường giao thông; tham gia giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, các trò chơi dân gian với đoàn viên, thanh niên địa phương, tạo không khí phấn khởi ở vùng quê những ngày cận Tết. Những hoạt động này mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự yêu mến của nhân dân và tên gọi “Tết Quân Dân” ra đời từ đây.
Tết Quân Dân là mô hình “Dân vận khéo” mang tính tổng hợp, thể hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Hình thức, phương pháp tổ chức Tết Quân Dân luôn được đổi mới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

20 năm qua, theo số liệu chưa đầy đủ, các “anh Bộ đội Cụ Hồ” đã xây dựng và nâng cấp trên 473.104m tuyến đường giao thông nông thôn; sửa chữa và xây mới 56 cây cầu bê tông; đắp 90 con đập; lắp 2.145 trụ đèn chiếu sáng; xây dựng 2 nhà thông tin, 2 trường mẫu giáo, 16 trường tiểu học… Xây mới, sửa chữa 1.075 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, bộ đội… có hoàn cảnh khó khăn. Tặng 16.200 phần quà và 150 chiếc ti vi cho gia đình hộ cận nghèo, hộ chính sách; tặng 16.000 suất học bổng và 4.570 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 168.000 người dân… Tổng kinh phí thực hiện 1.140 tỷ 416 triệu đồng, trong đó vận động xã hội hóa 260 tỷ 149 triệu đồng; và hơn 660.000 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ LLVT, đoàn viên thanh niên… Qua 20 năm tổ chức đã xây dựng 9 công trình được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam.

Năm 2026, sáp nhập tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và TP.Cần Thơ, Tết Quân Dân tổ chức trên địa bàn 5 xã, phường (phường Hưng Phú, phường Cái Răng, xã Trường Long, xã Phụng Hiệp, xã Hoà Tú). Lần đầu tiên làm sân khấu và hoạt cảnh trên sông nước nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng… Đại tá Phạm Ngọc Quang – Chính ủy BCHQS TP.Cần Thơ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tết Quân Dân cho biết: “Tết Quân Dân năm 2026 có chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Bính Ngọ; Nghĩa Đảng lòng dân bước vào kỷ nguyên mới”. Qua đó đã nâng cấp mở rộng các tuyến đường với tổng chiều dài 3.500m, xây mới 4 cây cầu; sửa chữa và xây mới 27 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội; tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.100 người dân; tặng các học sinh vượt khó học tốt 60 chiếc xe đạp và 160 suất học bổng… Tổng kinh phí thực hiện trên 110 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa trên 10 tỷ đồng”.

Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ đạo Tết Quân Dân, cho rằng: Qua 20 năm tổ chức, mô hình Tết Quân Dân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo… Thời gian tới, Ban tổ chức cần xác định nội dung công trình, phần việc Tết Quân Dân sát thực tế; đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, tình hình thực tế của địa phương…
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen 116 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức hoạt động Tết Quân Dân trên địa bàn TP.Cần Thơ và Tết Quân Dân năm 2026.
Đan Phượng

Bình luận (0)