Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

20h00 ngày 10/10, sân Mỹ Đình, bảng G vòng loại WC 2022 châu Á, Việt Nam – Malaysia: Giăng bẫy bắt hổ

Tạp Chí Giáo Dục

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng bùng nổ nhưng ĐT Việt Nam phải cần tới đấu pháp bài bản và kiên định để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022…
Bắt đầu tăng tốc
ĐT Việt Nam đã có màn khởi đầu vòng loại World Cup 2022 không hề tệ khi cầm hòa Thái Lan 0-0 tại Thammasat. Nhưng ở một bảng đấu khó, kết quả này chưa đủ hứa hẹn một chặng đường hanh thông cho thầy trò Park Hang-Seo. Trở lại sân nhà ở lượt trận thứ 2, ĐT Việt Nam cần một cú bứt tốc mạnh mẽ trước đối thủ là Malaysia, cái tên gợi lại cho HLV Park Hang-Seo những kí ức ngọt ngào ở AFF Cup 2018.
Mỗi cuộc chiến mỗi khác và lần này cũng vậy, Malaysia đã có những chuyển biến rõ rệt sau AFF Cup 2018. Với quyết tâm tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022, người Mã đã bổ sung thêm 3 cầu thủ gốc nước ngoài. Cộng với cầu thủ gốc Phi đã từng chinh chiến ở AFF Cup 2018 Sumareh, HLV Tan Cheng Hoe có trong tay đội hình tương đối hoàn thiện và cân bằng.
Trên tinh thần tôn trọng đối thủ, HLV Park Hang-Seo không dám khẳng định chắc chắn giành 3 điểm trước Malaysia nhưng ai cũng hiểu đây là mục tiêu của ông và các học trò ở thời điểm ĐT Việt Nam cần tăng tốc với 2 trận đấu trong tháng 10. Đây là mục tiêu không dễ dàng nhưng nằm trong tầm tay của Nhà ĐKVĐ AFF Cup.
Sau 3 màn đụng độ Malaysia ở AFF Cup 2018, HLV Park Hang-Seo đã hiểu khá rõ về Malaysia. Trong suốt thời gian qua, nhà cầm quân người Hàn cũng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về sự thay đổi của "những chú hổ", từ nhân sự cho tới chiến thuật. Đó là cơ sở để NHM bóng đá nước nhà tin tưởng một kết quả tốt ở trận sân nhà đầu tiên.
Ở bảng đấu không có đội lót đường, ĐT Việt Nam để có hy vọng tiến xa cần giành tối đa điểm số ở những trận sân nhà. Vì vậy, 3 điểm ở màn tiếp đón Malaysia tối nay được xem là nhiệm vụ bắt buộc. Nó vô tình gây áp lực lên thầy trò Park Hang-Seo. Để giải tỏa áp lực ấy, nhà cầm quân người Hàn không những cần lên dây cót tinh thần và tâm lý cho các học trò mà còn phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt đấu pháp.
Ông Park đã 3 lần khiến người Mã phải bất ngờ ở AFF Cup 2018 với cách dụng binh khó lường. Ở màn tái đấu tối nay, kịch bản ấy sẽ tái diễn?
Đánh vào điểm yếu của Malaysia
Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, đội tuyển Malaysia có lối chơi rất giàu cảm xúc và tính bùng nổ. Họ có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa kĩ thuật và tốc độ. Đặc biệt, khi hưng phấn, "những chú hổ" có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Đừng quên rằng ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022, họ đã tạo nên cú ngược dòng trên sân của Indonesia (thắng 3-2).
Với Sumareh và hàng loạt cầu thủ gốc nước ngoài, Malaysia càng trở nên khó lường. Tuy nhiên, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm yếu mà đáng kể nhất là sự bị động về đấu pháp và sự thiếu tập trung ở một số thời điểm.
Ở AFF Cup 2018, chúng ta đã từng thấy một Malaysia rất lúng túng khi HLV Park Hang-Seo bất ngờ áp dụng lối chơi thiên về phòng ngự ngay tại Mỹ Đình. Kết quả, trong cả 2 trận đấu đó, "những chú hổ" đều không thể ghi bàn và thậm chí thủng lưới 3 lần. Về mặt đấu pháp, HLV Tan Cheng Hoe không có sự chuẩn bị tốt trước những thay đổi của đối thủ.
Điểm mạnh của Malaysia là những miếng đánh biên đầy tốc độ. Nhưng để phát huy hiệu quả cao nhất, họ cần khoảng trống. Hay nói cách khác, thế trận phản công là cách tốt nhất để họ bùng nổ. Nhưng trong 3 màn đụng độ Việt Nam ở AFF Cup 2018, ông Tan Cheng Hoe không thể chơi thứ bóng đá sở trường. Nói ông Park "bắt bài" cũng không sai bởi Việt Nam đã chơi chống phản công quá tốt ngay từ vòng tròn trung tâm.
Khi bế tắc, Malaysia thường lúng túng và mắc sai lầm. Đó cũng là thời điểm sự thiếu tập trung hiển hiện ở mức cao nhất. Có thể thấy rõ điều đó ở vòng loại World Cup 2022 khi họ để UAE ngược dòng ngay tại sân nhà dù sớm có bàn thắng dẫn trước.
Thứ nữa, Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe không được đánh giá cao ở khả năng chịu sức ép. Chẳng nói đâu xa, chỉ qua 2 trận vòng loại World Cup 2022, "những chú hổ" đã để thủng lưới tới 4 bàn. Trước đối thủ như vậy, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến 3 điểm. Đấu pháp sở trường của HLV Park Hang-Seo sẽ lại có đất diễn?
LỰC LƯỢNG
– VIỆT NAM: Vắng Đình Trọng, Xuân Trường, Huy Toàn, Văn Đức (chấn thương), Tấn Sinh, Minh Vương, Hoàng Đức, Đức Chinh (không triệu tập).
– MALAYSIA: Vắng Azam Azih (chấn thương), Khairul Fahmi Che Mat, Syazwan Andik Ishak, Syazwan Zainon, Zaquan Adha Radzak (không triệu tập).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Việt Nam chỉ thua 1/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 3, thua 1). Tại sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam đang duy trì mạch 16 trận bất bại (thắng 10, hòa 5).
– Malaysia thắng 6/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 6, thua 2).
– Trong 20 màn đụng độ Malaysia từ năm 1991 tới nay, Việt Nam lấn lướt với 11 chiến thắng. Còn lại, Malaysia thắng 6 trận và có 3 trận kết thúc với tỉ số hòa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Việt Nam thắng 2-0
Hoàng Hà (theo bongdaso)

Bình luận (0)