Sau 5 ngày xét xử, chiều nay 3.10, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt án tù cho 3 công an và 1 dân phòng đã đánh chết dân.
Đó là Danh Nhãn (27 tuổi, nguyên cảnh sát khu vực), Trần Quốc Thắng (32 tuổi, dân quân tự vệ) mỗi người 8 năm tù giam; Võ Văn Út Đèo (30 tuổi, nguyên phó công an thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm) 2 năm tù giam; Trần Tuấn Khải (26 tuổi, nguyên cảnh sát khu vực) 4 năm tù giam. Các đối tượng trên cùng can tội cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, chiều 30.3, Công an thị trấn Ngã Năm nhận được tin báo ông Trần Văn Dữ nhậu say về nhà đánh mẹ ruột gãy tay, Võ Văn Út Đèo phân công Danh Nhãn cùng Trần Tuấn Khải mời ông Dữ về trụ sở Công an thị trấn làm việc. Tại đây, ông Dữ không thừa nhận đánh mẹ mình, ngay lập tức Khải dùng dùi cui đánh vào mông, sau đó bắt ông Dữ ngồi trong kẹt tủ. Danh Nhãn tát vào mặt, đá vào hông, lấy dùi cui thúc vào bụng. Thậm chí ông Dữ cũng bị đánh khi đòi đi vệ sinh.
Một lúc sau, Đèo mời ông Dữ ra phòng tiếp công dân ngồi cho tỉnh rượu, nhưng ông Dữ ngồi không vững, té xuống nền gạch. Gần tối, ông Dữ được công an Ngã Năm cho về nhà, hẹn ngày mai đến làm việc, nhưng vừa bước ra, ông lại té xuống nằm bất động. Một lúc sau Đèo gọi người dìu ông Dữ bỏ nằm cặp hàng rào trụ sở UBND thị trấn Ngã Năm. Đến khuya, một bác sĩ trên đường đi trực về phát hiện, truy hô, chở ông Dữ đi cấp cứu nhưng đã muộn. Theo kết luận của Trung tâm Giám định y khoa tỉnh, ông Dữ chết do chấn thương kín ở vùng bụng, rách mặt sau thùy phải gan gây mất máu cấp…
Tại phiên tòa, hầu hết bị cáo đều cho rằng mình không cố ý đánh chết ông Dữ, đồng thời tỏ thái độ ăn năn, hối cãi.
Theo Lao Động

Bình luận (0)