Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

25 người thương vong vì tai nạn lao động/ngày

Tạp Chí Giáo Dục

Mt v TNLĐ xy ra ti Qung Ninh làm 2 ngưi t vong hi cui tháng 9-2017. Ảnh: B.B

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết: “Tai nạn lao động (TNLĐ) chết người trong lĩnh vực khai thác khoảng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng chiếm tỷ lệ lớn, đứng thứ 2 sau lĩnh vực xây dựng”.

Cụ thể, thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, cho thấy, năm 2016, lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng chiếm 11,4% tổng số vụ TNLĐ chết người và 12,9% tổng số người chết. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 7,4% tổng số vụ TNLĐ chết người và 7,9% số người chết; Trong năm 2017, lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng chiếm 9,7% tổng số vụ TNLĐ chết người và 9,1% tổng số người chết. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9,7% tổng số vụ TNLĐ chết người và 9,1% số người chết. Số vụ TNLĐ tuy đã giảm trong những năm gần đây, song vấn đề bảo đảm an toàn, giữ gìn sức khỏe cho người LĐ tại nơi làm việc vẫn chưa vơi nhức nhối. Năm 2017, cả nước xảy ra 8.956 vụ TNLĐ, làm 9.173 người bị nạn, trong đó có 928 người chết, 1.915 người bị thương nặng. TNLĐ xảy ra nhiều ở những địa phương có các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề, hầm mỏ như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Đồng Nai… Từ đầu năm 2018 đến nay, tình trạng TNLĐ chưa được cải thiện. Trên thực tế, số vụ TNLĐ, số người mắc bệnh nghề nghiệp có thể lớn hơn nhiều con số được công bố vì nhiều doanh nghiệp, địa phương chưa chủ động báo cáo hoặc cố tình che giấu thông tin về TNLĐ. Trong nhiều năm trở lại đây, trung bình mỗi năm, cả nước chỉ có khoảng 6% doanh nghiệp báo cáo về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh LĐ.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ cả phía người sử dụng LĐ và người LĐ. Phần lớn LĐ trực tiếp làm việc trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng là lực lượng LĐ phổ thông. Họ chưa qua đào tạo hoặc đào tạo không cơ bản, tay nghề và thâm niên thấp. Chưa quen với phương thức sản xuất công nghiệp, khả năng nhận thức còn hạn chế. Đa số LĐ không lường hết các nguy cơ TNLĐ tại vị trí làm việc nguy hiểm (làm việc trên cao, tiếp xúc với vật liệu nổ, với nguồn điện)… Vì vậy đã vi phạm các quy định về an toàn LĐ dẫn đến gây tai nạn cho chính mình và những người xung quanh.

Về phía người sử dụng LĐ lại không xây dựng quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh LĐ và phổ biến hướng dẫn cho người LĐ trước khi tiến hành công việc. Không đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc an toàn vệ sinh LĐ cho người LĐ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn…

Để giảm thiểu số vụ TNLĐ, ông Lê Đình Quảng – Phó Trưởng ban Quan hệ LĐ (Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam) – cho biết, chiến dịch thanh tra năm 2018 sẽ diễn ra trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, tại một số địa phương sẽ có sự tham gia trực tiếp của Thanh tra bộ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có ít nhất 500 doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng sẽ được thanh tra trong chiến dịch lần này. Các cuộc thanh tra đã được thực hiện ngay từ tháng 1-2018.

“Mối quan tâm của người LĐ ngoài thu nhập thì  chính là môi trường làm việc an toàn, không gì hơn là được LĐ, làm việc trong điều kiện an toàn”, ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tiến Tùng – Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH – cho biết thêm, báo cáo nhanh đến thời điểm hiện tại các địa phương đã thanh tra được 200 doanh nghiệp, Thanh tra bộ đã tiến hành thanh tra được hơn 40 doanh nghiệp. Tất cả hướng đến mục tiêu giảm thiểu số vụ TNLĐ chết người tại doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng từ mức 19,5% số vụ và 18,2% số người chết  (năm 2017) xuống còn từ 10-5% số vụ nghiêm trọng và số người chết dưới 10%.

Trong những năm qua, chiến dịch thanh tra LĐ đã được thực hiện thành công trong lĩnh vực may mặc, xây dựng và điện tử. Chiến dịch thanh tra năm 2016, cho thấy số vụ TNLĐ lĩnh vực xây dựng giảm 30% so với năm 2015 và giảm 30% số người chết.  Riêng năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH chọn chủ đề cho chiến dịch thanh tra là “Tuân thủ pháp luật LĐ trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng vì an toàn, sức khỏe người LĐ”.

Đình Bình

 

Bình luận (0)