Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

26.000 thí sinh của 8 tỉnh trượt tốt nghiệp lần hai

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Trong số các tỉnh thông báo kết quả thi tốt nghiệp lần 2, Sóc Trăng có tỷ lệ đậu nhấp nhất, còn Nghệ An lại là địa phương có số em trượt nhiều nhất (gần 12.000 em). Ở hầu hết địa phương, hệ THPT đậu thấp hơn hệ bổ túc.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi. Ảnh: Lan Hương.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Bắc Ninh, ở lần thi thứ hai, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 56% và bổ túc THPT đạt 58%. THPT Tiên Du và Thuận Thành 1 có 100% học sinh thi lại đỗ tốt nghiệp.

Ở kỳ thi vừa rồi, Bắc Ninh có gần 2.500 em đăng ký dự thi, trong đó có gần 180 em trượt tốt nghiệp những năm trước. Môn Vật lý thi đông nhất với 1.400 em, môn Văn 1.300 em, Sinh học gần 1.200 em… Kết thúc đợt thi, toàn tỉnh có hơn 300 thí sinh bỏ cuộc và 3 em vi phạm quy chế thi.

Dù có tỷ lệ tốt nghiệp THPT lần 1 thấp hơn của Bắc Ninh nhưng ở lần thi này, Hưng Yên lại có tỷ lệ đậu cao hơn, với 70%. Thậm chí, hệ bổ túc THPT, tỉnh này còn đỗ tới 80%. Ngoài gần 140 thí sinh bỏ thi, toàn tỉnh có chừng 1.300 thí sinh trượt tốt nghiệp lần 2 (hơn 1.000 em ở bậc THPT).

Sơn La có 7.000 thí sinh phải thi lại tốt nghiệp lần hai nhưng toàn tỉnh chỉ có chừng 3.200 đỗ (2.400 thi sinh THPT, đạt tỷ lệ 42% và 800 thi sinh bổ túc THPT, đạt 64%). Trong đó, đỗ cao nhất là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Mường La (90%) và THPT Gia Phù (Phù Yên) 81%.

Là địa phương dẫn đầu cả nước với 64 trường hợp thi hộ nhưng tỷ lệ tốt nghiệp lần 2 ở Nghệ An cũng khá thấp (44%). Toàn tỉnh có 9.700 thí sinh THPT và 2.200 thí sinh bổ túc THPT trượt tốt nghiệp lần 2. Sau cả 2 lần thi, Nghệ An đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT (77%) và bổ túc THPT (58%).

Dù chịu ảnh hưởng của lũ lụt nhưng lượng thí sinh thi lại tốt nghiệp ở Bắc KạnYên Bái khá đông. Số thí sinh bỏ thi ở Bắc Kạn là hơn 300 em và Yên Bái là 190 em. Với tỷ lệ tốt nghiệp THPT (46%) và bổ túc THPT (66%), Yên Bái vẫn còn hơn 1.400 em trượt ở lần thi này. Trong khi đó, với tỷ lệ đỗ thấp hơn (31% ở hệ THPT và 48% ở hệ bổ túc THPT), Bắc Kạn có chừng 2.000 em không đậu.

Trong khi đó, với 43%, tỷ lệ đậu tốt nghiệp lần 2 của Lai Châu xấp xỉ lần 1 (thấp hơn 1%). Đỗ cao nhất là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Sìn Hồ (73%) và thấp nhất là THPT Phong Thổ (25%). Trừ hơn 100 lượt thí sinh bỏ thi, Lai Châu vẫn còn chừng 550 em trượt tốt nghiệp ở lần thi này.

Ở phía Nam, Tiền Giang có hơn 900 thí sinh THPT (40%) và 200 thí sinh bổ túc THPT (26%) đậu tốt nghiệp. Toàn tỉnh có gần 3.100 thí sinh tham dự và gần 250 em bỏ thi, 7 em bị đình chỉ.

Với 19% thí sinh bổ túc THPT và 38% thí sinh THPT đỗ, Sóc Trăng hiện là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp lần 2 thấp nhất cả nước. Ở lần thi đầu, Sóc Trăng đứng cuối bảng ở hệ bổ túc (7%) đỗ tốt nghiệp và đứng trong top 10 tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp THPT thấp nhất (58%). Sau đợt thi này, toàn tỉnh vẫn có chừng 2.400 thí sinh THPT và 1.000 thí sinh bổ túc trượt tốt nghiệp.

Còn tỷ lệ đậu ở Đắk Nông là 43% (THPT) và 49% (bổ túc THPT). Sau 2 đợt thi, tỷ lệ đỗ là địa phương này là 67% (phổ thông) và 52% (bổ túc). Tổng số thí sinh trượt sau 2 lần thi là gần 1.100 em.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 1-3/9, các địa phương sẽ công bố kết quả tốt nghiệp tạm thời.

Tiến Dũng (Theo Vnexpress)

Bình luận (0)