Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

2h45 ngày 1/11, sân Stamford Bridge, Chelsea vs M.U: Đứng lên từ bi kịch

Tạp Chí Giáo Dục

Trận đại kịch chiến trên “cầu Stamford” chưa thôi những lời ì xèo ca thán, chưa hết những câu nhiếc móc, thì cũng tại đó, lại có một trận chiến nữa. Nó sẽ không khắc nghiệt như cách đây 3 ngày, nhưng cũng ẩn chứa những cơn giông bão…

Chelsea (trái) sẽ nguôi bớt nỗi hận bằng việc đánh gục Quỷ đỏ

Giá trị của thất bại
Chelsea thất bại có phần oan ức. Họ không phục một trận đấu mà mình có thể thắng đẹp. Nhưng dù có kêu ca, trách móc đến mấy thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Bi kịch thật đấy, nhưng nó không phải là thảm họa đến mức có thể giết chết tham vọng của một kẻ mang đầy khát khao chinh phục. Thậm chí, đó còn là động lực để Chelsea phục thù, để tự hoàn thiện và để khẳng định bản lĩnh ngay trong cơn bão tố. Bởi có thất bại, người ta mới biết mình sẽ thành công, giống như Chester Carlson thất bại 17 năm trời để sản phẩm sao chép văn bản (máy photocopy Xerox) được sử dụng; hay James Russell, nhà phát minh ra thiết bị thu phát nhạc bằng đầu đọc quang học đã thất bại suốt 12 năm để thuyết phục hàng chục công ty sản xuất âm nhạc chấp nhận sản phẩm nhạc số của mình… Chelsea đã mất 8 năm để có một vị trí ở châu Âu, vậy thì một trận thua trước Man Utd không phải lý do để họ phải đánh mất niềm tin.
Màn tái đấu Man Utd sẽ là lúc để Chelsea làm lại, dù ý nghĩa của Cúp LĐ chẳng mấy quan trọng. Như thường lệ, giải đấu cúp chỉ là sân chơi của những cầu thủ trẻ, của lực lượng dự bị. Man Utd khẳng định sẽ cất toàn bộ đội hình chính, dưỡng sức cho trận tiếp Arsenal vào cuối tuần tới và sau đó là Champions League. HLV Di Matteo cũng tuyên bố để các vị trí chủ chốt nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho những Marin, Moses, Romeu, Turnbull… thể hiện. Nói vậy chứ thực ra vốn dĩ nhiều trụ cột cũng chẳng thể thi đấu: Terry, Torres, Ivanovic bị treo giò, Lampard chấn thương.
Không thể có bi kịch tập 2
Khi đó, trận đấu này là cơ hội giúp Di Matteo thử nghiệm một số vị trí bổ sung cho đội hình chính. Đây có lẽ là nhiệm vụ tối quan trọng với Chelsea, bởi rõ ràng Di Matteo quá thiếu các phương án dự phòng. Hàng hậu vệ cần có nhân tố mới khi họ đang sa sút ngày càng nghiêm trọng. Vị trí đánh chặn quá yếu, liên tục thủng, biết đâu Moses hay Romeu sẽ là những sự tăng cường mang tính thời điểm. Marin, một mũi tên siêu tốc độ vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Và quan trọng nhất là vị trí tiền đạo. Torres quá bất ổn, nhưng HLV Di Matteo chưa quen sử dụng Sturridge…
Vắng bóng những ngôi sao, cuộc đối đầu của hai đại gia hùng mạnh sẽ mất đi chút màu sắc sặc sỡ và vẻ hào nhoáng. Nhưng vẫn sẽ mang đậm sự kình địch bởi trận cầu oan nghiệt 3 ngày trước vẫn còn để lại dư âm đậm đặc. Man Utd có thể không cần Cúp LĐ. Chelsea cũng chẳng mấy thích thú với giải đấu này. Nhưng The Blues không thể tiếp tục thất bại lần thứ hai chỉ trong vòng 3 ngày trước Quỷ đỏ.
Một lần nữa Chelsea lại ở thế thượng phong. Sân nhà. Lực lượng dự bị đắt giá, đồng đều và nhỉnh hơn. Người duy nhất mà Chelsea phải lo chỉ còn lại Chicharito mà thôi. Thứ họ còn thiếu chỉ là sự kiên nhẫn, sức mạnh của sự chịu đựng sau một tấn bi kịch.
Máy photocopy trải qua 17 năm gian nan tìm chỗ đứng. Nhạc số thất bại 12 năm để có thành công. Nhưng Chelsea sẽ chỉ mất 3 ngày để biến mình từ kẻ bại trận thành người thắng cuộc…
CON SỐ VỀ LEE MASON – TRỌNG TÀI TRẬN NÀY
0. Cả Man United và Chelsea đều chưa từng thua trong những trận trọng tài Lee Mason cầm còi.
1. Trọng tài Lee Mason từng rút thẻ đỏ đuổi thủ thành Turnbull của Chelsea vào ngày 26/10/2011 cũng trong khuôn khổ  League Cup.
2. Man United rất hợp duyên với ông “vua áo đen” này. Trọng tài Mason từng rút thẻ đỏ đuổi đội trưởng Derry của QPR giúp M.U thắng 2-0 vào tháng 4 vừa qua, và cho Quỷ đỏ được hưởng một quả 11m trong chiến thắng 4-2 trước West Ham tháng 4/2011.
25. Ông Lee Mason đã thổi tổng cộng 25 quả penalty trong 60 trận cầm còi kể từ năm 2010 đến nay.
THÔNG TIN XUNG QUANH
– 7/9 bàn thua gần đây nhất của M.U diễn ra trong hiệp 2.
– 9/15 trận gần đây giữa Chelsea và M.U kết thúc với tổng số phạt góc trên 11 quả.
– 5 trận gần đây của Chelsea, có 6 bàn thắng được ghi trong khoảng thời gian 15 phút cuối trận.
– 18/33 trận đấu gần đây giữa Chelsea và M.U kết thúc với 3 bàn trở lên và cũng có 18 trận có tổng bàn thắng là lẻ.
– 20 trận gần đây của Chelsea, có tới 13 trận kết thúc với tổng bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Con số đó của M.U cũng là 13 trận.
– 16/20 trận gần đây của M.U kết thúc với tổng bàn thắng là lẻ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: 2-1
L.Trung (theo bongda+)

Bình luận (0)